Tổng thống Ý giải trình trong đại án mafia

30/10/2014 05:00 GMT+7

Tổng thống Ý Giorgio Napolitano vừa giải trình kín trước tòa để phục vụ cho quá trình tố tụng vụ đại án về những “thỏa thuận” bí mật giữa chính phủ nước này với tổ chức mafia Cosa Nostra vào đầu thập niên 1990.

 

Tổng thống Ý Giorgio Napolitano - Ảnh: Reuters

AFP dẫn thông cáo của phủ tổng thống ngày 28.10 cho biết ông Napolitano đã “trả lời các câu hỏi một cách thẳng thắn mà không viện dẫn đến quyền miễn trừ dành cho nguyên thủ quốc gia”. Ngoài ra, để đảm bảo sự minh bạch, Tổng thống Ý mong muốn các văn bản về phần giải trình của ông sớm được công bố.

Trong vụ án lịch sử nói trên, nhiều quan chức cấp cao của chính phủ Ý, trong đó có Bộ trưởng Nội vụ khi ấy là Nicola Mancino, bị cáo buộc đã đề nghị Cosa Nostra chấm dứt chuỗi ám sát các chính trị gia để đổi lấy điều kiện giam giữ tiện nghi hơn cho hàng trăm thành viên của tổ chức này.

Vào thời điểm diễn ra vụ việc, ông Napolitano là Chủ tịch Hạ viện Ý. 

Lan Chi

>> Ông Berlusconi gây sức ép lên Tổng thống Ý

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.