Tổng thống Ukraine lên tiếng về vụ máy bay rơi tại Iran

Châu Yên
Châu Yên
09/01/2020 10:02 GMT+7

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi công chúng không suy đoán về vụ tai nạn máy bay ở Iran , đồng thời cho biết Ukraine đã sẵn sàng đưa thi thể nạn nhân về nước.

Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 9.1 gửi lời chia buồn đến thân nhân nạn nhân trong vụ máy bay Boeing 737 (chuyến bay PS752) của hãng hàng không Ukraine International Airlines (UIA) bị rơi ngay sau khi cất cánh từ sân bay Imam Khomeini ở Tehran hôm 8.1, khiến 176 người trên máy bay thiệt mạng.
Tuy nhiên, truyền thông Iran loan tin phi công không thông báo bất cứ tình huống khẩn cấp nào, làm dấy lên nhiều suy đoán về nguyên nhân gây ra vụ tai nạn.

[VIDEO] Vụ rơi máy bay Boeing 737 ở Iran: đã tìm thấy cả hai hộp đen

Giới chức Iran lẫn Ukraine đều bác bỏ thông tin cho rằng máy bay bị trúng tên lửa hay bị tấn công khủng bố.
Theo Đài RT, Tổng thống Zelensky nói thêm rằng chính phủ đã chuẩn bị các chuyến bay đặc biệt để đưa nạn nhân trở về Ukraine, nhưng đang chờ thêm thông tin từ Tehran.
Lãnh đạo Ukraine hôm 8.1 cũng rút ngắn chuyến thăm Oman sau khi nhận được thông tin về vụ máy bay rơi. Tổng thống Zelensky cho hay đã cử một nhóm điều tra đến Iran để phối hợp điều tra vụ tai nạn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.