'Tổng thống tự xưng' đòi tổng thống Venezuela ‘phải ra đi’

11/02/2019 13:00 GMT+7

Thủ lĩnh đối lập tự phong “Tổng thống lãm thời Venezuela” Juan Guaido chỉ trích quân đội chặn hàng hóa viện trợ nước ngoài là “tội ác chống lại nhân loại”, yêu cầu Tổng thống Nicolas Maduro “phải ra đi”.

Trong cuộc phỏng vấn với đài RT ngày 10.2, thủ lĩnh đối lập Guaido được Mỹ hậu thuẫn chỉ trích chính phủ Tổng thống Nicolas Maduro là “chế độ tham nhũng” và yêu cầu bầu cử sớm và chuyển giao quyền lực.
Ông Guaido (35 tuổi) đổ lỗi cho Tổng thống Maduro gây ra cuộc khủng hoảng nhân đạo, cảnh báo 300.000 người dân có thể chết nếu thiếu hàng hóa viện trợ bao gồm thuốc men và nhu yếu phẩm từ Mỹ.
“Đây là tội ác chống lại nhân loại của lực lượng vũ trang”, ông Guaido tuyên bố, đồng thời yêu cầu quân đội phải chịu trách nhiệm về cái chết của khoảng 40 người biểu tình chống chính phủ.
Quân đội Venezuela đã chặn đoàn xe viện trợ tại biên giới với Colombia trong những ngày gần đây. Tổng thống Nicolas Maduro cáo buộc Washington lấy cớ chuyển hàng viện trợ để can thiệp quân sự vào Venezuela.
Tổng thống Nicolas Maduro (mặc áo trắng) đến thị sát cuộc tập trận lớn nhất lịch sử nước này tại bang Miranda Reuters
Ngoài ra, thủ lĩnh đối lập Guaido còn đổ lỗi cho chính phủ Tổng thống Maduro gây ra khủng hoảng kinh tế hiện tại. Tuy nhiên, ông Maduro lại bác bỏ cáo buộc này mà cho rằng những biện pháp gây áp lực chính trị và trừng phạt từ Mỹ góp phần hủy hoại tình hình kinh tế-xã hội ở Venezuela.
“Chỉ có những biện pháp trừng phạt chống lại các quan chức tham nhũng và kẻ cướp”, ông Guaido nói.
Thủ lĩnh đối lập Guaido trước đó đã từ chối loại trừ khả năng "cho phép" Mỹ can thiệp quân sự nhằm lật đổ chính phủ Tổng thống Maduro, nhưng ngay sau đó đã bị chính phe đối lập chỉ trích.
[VIDEO] Venezuela: vì sao kinh tế rơi tự do?
Trong khi đó, Tổng thống Maduro ngày 10.2 đã ra lệnh tổ chức cuộc diễn tập quân sự mà theo ông là “tối quan trọng” trong lịch sử nước này tại bang Miranda, nhằm chuẩn bị sẵn sàng đẩy lui bất kỳ cuộc xâm lăng nào từ Mỹ và đồng minh.
Khủng hoảng chính trị leo thang ở Venezuela kể từ khi ông Guaido tự xưng là tổng thống lâm thời hồi tháng rồi và được Mỹ cùng 40 quốc gia bao gồm 20 nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) công nhận.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.