Tổng thống Trump vận động tái tranh cử giữa đại dịch

21/06/2020 08:34 GMT+7

Tổng thống Donald Trump tiến hành cuộc mít tinh vận động tái tranh cử đầu tiên tại thành phố Tulsa, bang Oklahoma sau vài tháng bị trì hoãn, bất chấp đại dịch Covid-19 vẫn đang hoành hành ở Mỹ.

Cuộc mít tinh vận động tái tranh cử diễn ra ngày 20.6 trong bối cảnh Tổng thống Trump bị chỉ trích về cách chính phủ ứng phó đại dịch Covid-19 và làn sóng biểu tình phản đối phân biệt chủng tộc lan rộng trên toàn quốc.
Trong bài phát biểu trước hàng ngàn người ủng hộ tại cuộc mít tinh, Tổng thống Trump ca ngợi họ là "những chiến binh" và khẳng định ông sẽ sớm đánh bại đối thủ-cựu phó tổng thống Joe Biden trong cuộc bầu cử tháng 11.2020.
Chủ nhân Nhà Trắng khẳng định ông có sức khỏe tốt, dành nhiều thời gian nói về buổi lễ tốt nghiệp của sinh viên gần đây mà tại đó ông thể hiện dấu hiệu mệt mỏi.
"Oklahoma và nước Mỹ cần có Tổng thống Donald Trump thêm 4 năm tại Nhà Trắng!" Phó Tổng thống Mike Pence tuyên bố tại nhà thi đấu Trung tâm BOK với sức chứa 19.000 người.

Facebook thẳng tay gỡ quảng cáo của chiến dịch tranh cử Tổng thống Trump vì 'gây thù hận'

Ban vận động tái tranh cử của Tổng thống Trump từng dự đoán số người ủng hộ tham dự sẽ vượt xa sức chứa của Trung tâm BOK. Tuy nhiên, bên trong Trung tâm BOK vẫn còn nhiều ghế trống và chỉ một số ít người tham dự đeo khẩu trang phòng dịch Covid-19, theo AFP.
Bang Oklahoma ghi nhận tình hình các ca nhiễm mới tăng vọt trong những ngày gần đây. Cơ quan y tế bang Oklahoma cảnh báo những người tham dự mít tinh sẽ phải đối mặt nguy cơ cao mắc Covid-19.
Tuy nhiên, ban vận động tái tranh cử đã gạt bỏ những cảnh báo về tập trung đông người, nhấn mạnh khẩu trang và dung dịch rửa tay sẽ có sẵn tại Trung tâm BOK. Bên cạnh đó, những người tham gia được yêu cầu từ bỏ quyền khởi kiện nếu họ mắc Covid-19 tại cuộc mít tinh. Vài giờ trước khi cuộc mít tinh bắt đầu, ban vận động tái tranh cử thông báo có 6 nhân viên mắc Covid-19.

Những người ủng hộ Tổng thống Trump tại cuộc mít tinh vận động tái tranh cử đầu tiên sau vài tháng bị trì hoãn vì đại dịch Covid-19

Reuters

Người phát ngôn ban vận động tái tranh cử Tim Murtaugh nói Tổng thống Trump và Phó tổng thống Pence đã phải hủy bài phát biểu bên ngoài Trung tâm BOK vì "người biểu tình can thiệp vào đám đông người ủng hộ". Cảnh sát cho biết có một số vụ ẩu đả giữa những người biểu tình phản đối phân biệt chủng tộc và người ủng hộ ông Trump bên ngoài Trung tâm BOK.
Trước đó, ông Trump đã gạt bỏ những lời chỉ trích về quyết định tổ chức mít tinh đầu tiên ở Tulsa, nơi xảy ra vụ thảm sát người da màu đẫm máu nhất nước Mỹ khoảng 100 năm trước. Ban đầu, ông Trump lên kế hoạch tổ chức mít tinh vào ngày 19.6, nhưng trùng với kỷ niệm 155 năm ngày chấm dứt chế độ nô lệ ở Mỹ. Sau đó, ông Trump đã dời ngày tổ chức mít tinh sang 20.6.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.