Tổng thống Trump ước tính 100.000 người Mỹ chết vì Covid-19

04/05/2020 11:32 GMT+7

Tổng thống Donald Trump ngày 3.5 cho rằng khoảng 100.000 người Mỹ sẽ chết vì đại dịch Covid-19 nhưng ông tin chắc sẽ có vắc xin vào cuối năm nay.

Trong buổi tiếp xúc trực tuyến với người dân được phát sóng trên đài Fox News ngày 3.5, Tổng thống Trump dự báo nền kinh tế Mỹ sẽ phục hồi nhanh chóng. Ông cũng tiếp tục đổ lỗi cho Trung Quốc che đậy thông tin, khiến đại dịch Covid-19 lan rộng khắp thế giới.
Đến nay, đại dịch Covid-19 đã làm chết hơn 240.000 người khắp thế giới với hơn 3,5 triệu ca nhiễm. Riêng Mỹ ghi nhận hơn 1,1 triệu trường hợp nhiễm và hơn 67.000 ca tử vong vì Covid-19.
"Chúng ta có thể sẽ có 75.000, 80.000 đến 100.000 người tử vong vì Covid-19. Đó là điều thật khủng khiếp", ông Trump nói. Hôm 1.5, ông Trump nói ông hy vọng số ca tử vong sẽ ít hơn 100.000.

100.000 người Mỹ có thể chết vì đại dịch Covid-19

Khoảng phân nửa trong tổng số 50 bang ở Mỹ dần dần mở cửa trở lại nền kinh tế, nới lỏng lệnh phong tỏa và quy định hạn chế đi lại vì số ca nhiễm mới có dấu hiệu giảm hoặc chững lại.
Tổng thống Trump cho biết thêm ông tin rằng vào cuối năm nay sẽ có một loại vắc xin phòng Covid-19. "Các chuyên gia y tế sẽ đưa ra ý kiến về vắc xin. Tôi chỉ nói những gì tôi nghĩ... Tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ được tiêm vắc xin sớm hơn", ông Trump nói.
Tuy nhiên, nhiều chuyên gia y tế, bao gồm chuyên gia hàng đầu của Mỹ về bệnh truyền nhiễm Anthony Fauci, cảnh báo còn phải mất một năm cho đến 18 tháng mới có thể phát triển vắc xin an toàn và hiệu quả.
Ngoài ra, Tổng thống Trump cho biết ông muốn học sinh, sinh viên trở lại trường vào mùa thu (thường là từ tháng 9-11), ngay cả khi ông thừa nhận nguy cơ dịch bệnh tái bùng phát.
Trước đó, phát biểu tại Thượng viện Mỹ hôm 2.5, Tổng thống Trump cho hay gói viện trợ liên bang có thể tăng từ gần 3 nghìn tỉ USD (đã được Quốc hội thông qua) lên 6 nghìn tỉ USD nhằm giảm bớt gánh nặng kinh tế nặng nề do đại dịch Covid-19 gây ra.

Nhiều tiểu bang Mỹ mở cửa kinh tế, người dân đổ ra đường trở lại dù dịch Covid-19 vẫn còn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.