Tổng thống Trump thăm tàu chiến lớn nhất của Nhật

Văn Khoa
Văn Khoa
28/05/2019 15:10 GMT+7

Tổng thống Donald Trump ngày 28.5 thăm khu trục hạm chở trực thăng JS Kaga, trở thành tổng thống Mỹ đầu tiên đặt chân lên một tàu của Lực lượng phòng vệ Nhật Bản.

Tàu JS Kaga, đang neo đậu tại căn cứ của Lực lượng phòng vệ trên biển (MSDF) của Nhật Bản ở thành phố Yokosuka, hiện là chiến hạm lớn nhất của nước này. Tàu khu trục chở trực thăng này vừa được nâng cấp để có thể chở chiến đấu cơ F-35 và đủ khả năng hoạt động như tàu sân bay.
Tàu khu trục trực thăng JS Kaga MSDF
Kyodo News dẫn thông báo từ Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho hay sự kiện thăm tàu JS Kaga đánh dấu Tổng thống Trump trở thành nhà lãnh đạo Mỹ đầu tiên bước lên một tàu của Lực lượng phòng vệ Nhật. Động thái thể hiện sự thắt chặt liên minh Mỹ-Nhật.
Sau khi tham quan khu trục hạm JS Kaga, Tổng thống Trump tuyên bố trên tàu rằng ông kỳ vọng lực lượng phòng vệ Nhật sẽ hỗ trợ củng cố sức mạnh của các lực lượng Mỹ ở châu Á và xa hơn thế. “Với thiết bị mới tuyệt vời này, tàu Kaga sẽ giúp những quốc gia của chúng ta phòng thủ chống lại hàng loạt mối đe dọa phức tạp ở khu vực và xa hơn”, Tổng thống Trump phát biểu trên tàu JS Kaga.
Tổng thống Donald Trump cùng đệ nhất phu nhân Melania trên tàu đổ bộ USS Wasp ngày 28.5 Reuters
Sau khi rời khỏi tàu JS Kaga, Tổng thống Trump thăm binh sĩ trên tàu đổ bộ Mỹ USS Wasp, neo đậu tại căn cứ hải quân của Mỹ ở Yokosuka, gần căn cứ của MSDF. Trên tàu này, Tổng thống Trump cho hay chính quyền của ông đang sử dụng chính sách “hòa bình thông qua sức mạnh” trong việc đảm bảo an ninh khu vực. Tổng thống Trump còn cam kết tiếp tục hiện đại hóa quân đội để lực lượng này có thể bảo vệ Mỹ và các nước đồng minh.
Tàu đổ bộ USS Wasp Hải quân Mỹ
Sau đó, Tổng thống Trump cùng đệ nhất phu nhân Melania lên chiếc Không lực Một, kết thúc chuyến thăm Nhật 4 ngày.
Hôm 27.5, Tổng thống Mỹ Trump cùng đệ nhất phu nhân Melania hội kiến Nhật hoàng Naruhito và hoàng hậu Masako tại hoàng cung ở Tokyo. Sự kiện này đánh dấu Tổng thống Trump trở thành nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên gặp Nhật hoàng Naruhito kể từ khi ông lên ngôi ngày 1.5, kế vị vua cha Akihito.
Nhật hoàng Naruhito và hoàng hậu Masako chào tạm biệt Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng đệ nhất phu nhân Melania tại một khách sạn ở Tokyo ngày 28.5 AFP
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.