Tổng thống Trump: số ca tử vong vì Covid-19 ở Trung Quốc 'cao hơn nhiều' so với Mỹ

Khánh An
Khánh An
18/04/2020 00:20 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump hoài nghi về số ca tử vong thực sự tại Trung Quốc do Covid-19, sau khi nước này điều chỉnh tăng các con số tử vong và mắc bệnh.

Hãng AFP ngày 18.4 đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng số ca tử vong vì Covid-19 ở Trung Quốc thực tế cao hơn nhiều so với con số công bố, sau khi giới chức Trung Quốc điều chỉnh tăng số ca tử vong của thành phố Vũ Hán.
Viết trên Twitter, Tổng thống Trump nói Trung Quốc vừa công bố số tử vong vì “kẻ thù vô hình” Covid-19 cao gấp đôi thống kê trước đây.
“Nó còn cao hơn thế nhiều và cao hơn nhiều so với Mỹ, chứ không phải ít”, ông viết.
Trước đó, Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc (NHC) điều chỉnh số ca tử vong tính đến hết ngày 16.4 từ 3.342 lên 4.632 ca và số ca nhiễm từ 82.367 lên 82.692 ca, theo Reuters.

[VIDEO] Vũ Hán điều chỉnh số liệu, số ca tử vong tăng thêm gần 1.300 ca

Cùng ngày, giới chức Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc) điều chỉnh số ca tử vong tại thành phố này tăng thêm 1.290 ca, nâng tổng số ca tử vong ở thành phố này tính đến hết ngày 16.4 lên 3.869 ca.
Giới chức Vũ Hán còn điều chỉnh số ca nhiễm Covid-19 lên thêm 325, nâng tổng số ca nhiễm ở thành phố này lên 50.333 ca, theo Tân Hoa xã.
Cũng trên Twitter, Tổng thống Trump cho biết Mỹ đang đẩy mạnh công tác xét nghiệm và yêu cầu Thống đốc bang New York Andrew Cuomo nên tập trung vào hành động nhiều hơn là phàn nàn.
“Chính phủ liên bang cấp thêm hàng ngàn giường bệnh mà ông không cần và không sử dụng tới, cấp số lượng lớn máy thở cần thiết và hỗ trợ các xét nghiệm mà đáng ra ông phải làm. Các con số của ông không đúng. Hãy nói ít lại và hành động nhiều hơn”, ông chủ Nhà Trắng viết.
Theo Đại học Johns Hopkins (Mỹ), Mỹ ghi nhận 672.293 ca nhiễm Covid-19, với 33.325 ca tử vong và 56.234 ca hồi phục.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.