Tổng thống Trump muốn ngừng chương trình visa đưa thủ phạm khủng bố New York đến Mỹ

02/11/2017 08:48 GMT+7

Thủ phạm đã đến Mỹ vào năm 2010 theo một chương trình cấp thị thực có tên gọi “Chương trình xổ số thị thực đa đạng”

Tổng thống Donald Trump vừa yêu cầu quốc hội chấm dứt một chương trình cấp thị thực mà nhờ đó nghi phạm người Uzberkistan thực hiện vụ đâm xe ở New York hôm 31.10 đã vào được nước Mỹ.
Cơ quan điều tra xác định danh tính của nghi phạm lái xe bán tải đâm vào làn xe đạp ở New York nói trên là Sayfullo Saipov. Vụ tấn công khủng bố này khiến 8 người thiệt mạng và hơn 10 người bị thương.
Saipov, 29 tuổi, đến Mỹ vào năm 2010 theo một chương trình cấp thị thực có tên gọi “Chương trình xổ số thị thực đa đạng”, theo Reuters.
Mỗi năm, chương trình này chọn 50.000 người nhận thị thực vào Mỹ và cuối cùng có thể được cấp thẻ xanh.
“Tôi sẽ yêu cầu quốc hội lập tức khởi động công việc từ bỏ chương trình này. Chúng ta phải thắt chặt hơn”, Tổng thống Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng.
Tổng thống cũng nhấn mạnh ông muốn có một hệ thống ưu tiên cung cấp thị thực cho những đối tượng có kỹ năng cao và kết thúc tình trạng “di cư dây chuyền” mà theo đó những người nhập cư hợp pháp được phép nộp hồ sơ để đưa người thân đến Mỹ.
Tổng thống Trump cho hay có “23 người đã đến hoặc có nguy cơ đến” Mỹ cùng nghi phạm Saipov. Chủ nhân Nhà Trắng cho biết thêm ông đang cân nhắc đưa Saipov đến nhà tù ở Vịnh Guantanamo. Không có người bị bắt giữ nào bị đưa đến nhà tù này kể từ năm 2008.
Saipov đã bị khởi tố với hai tội danh: ủng hộ vật chất cho tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) và gây ra cái chết của nhiều khách bộ hành bằng một xe tải mà y đã thuê, theo Reuters.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.