Tổng thống Trump lại nói mình 'chiến thắng trong cuộc bầu cử'

06/12/2020 09:25 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 5.12 tiếp tục đưa ra tuyên bố về gian lận bầu cử và nói với đám đông rằng cuối cùng ông vẫn sẽ chiến thắng.

"Chúng ta đang giành chiến thắng và cuối cùng vẫn sẽ chiến thắng trong cuộc bầu cử này", Tổng thống Trump của đảng Cộng hòa nói tại cuộc mít tinh ở thành phố Valdosta, bang Georgia, theo AFP.
"Cuộc bầu cử bị gian lận. Đó là một thỏa thuận được sắp đặt trước”, ông Trump nói về chiến thắng của Tổng thống tân cử Joe Biden thuộc đảng Dân chủ.
Dù các ca mắc Covid-19 gia tăng trên toàn quốc, nhưng rất ít người đeo khẩu trang khi tham gia cuộc mít tính và tuân thủ biện pháp giãn cách xã hội, theo AFP.

Tổng thống Trump quyên được 207 triệu USD để 'dọn dẹp quy trình bầu cử' sau ngày 3.11

Ông Trump đến Georgia để vận động cho 2 ứng cử viên của đảng Cộng hòa tại Thượng viện Mỹ.
Bang Georgia sẽ chứng kiến cuộc đua kịch tính vào ngày 5.1.2021 giữa 2 thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Kelly Loeffler và David Perdue với 2 đối thủ đảng Dân chủ là Rev Raphael Warnock và Jon Ossoff. Cuộc đua nước rút này sẽ quyết định đảng nào kiểm soát Thượng viện Mỹ.
Mặt khác, ông Biden đã giành chiến thắng tại bang Georgia. Theo trang Politico, Tổng thống Trump đã yêu cầu Thống đốc bang Georgia Brian Kemp (đảng Cộng hòa) lật ngược kết quả bầu cử ở bang. Tuy nhiên, ông Kemp kịch liệt bác bỏ yêu cầu này.
Tổng thống Trump nhiều lần nhấn mạnh ông không nhận thua trước ông Biden và cũng không từ bỏ các cáo buộc về gian lận bầu cử, vốn đã bị nhiều tòa án cấp bang bác bỏ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.