Tổng thống Trump đòi đảng Dân chủ xin lỗi

16/11/2019 06:45 GMT+7

Tổng thống Trump nhấn mạnh đảng Dân chủ phải xin lỗi toàn thể nước Mỹ vì những cáo buộc vô căn cứ.

Ngoại trưởng Ukraine Vadym Prystaiko hôm qua phủ nhận thông tin Đại sứ Mỹ tại EU Gordon Sondland đã ra điều kiện buộc Ukraine điều tra cựu Phó tổng thống Mỹ Joe Biden, đối thủ tranh cử của Tổng thống Donald Trump, để được viện trợ quân sự.
Đảng Dân chủ đang tập trung làm rõ cáo buộc này trong cuộc điều tra luận tội tổng thống, bắt đầu từ hồi tháng 9.
“Các cuộc điều tra được nhắc đến trong cuộc trao đổi giữa hai tổng thống nhưng Đại sứ Sondland không nói với tôi về mối liên hệ nào giữa việc điều tra và chuyện viện trợ”, AFP dẫn lời Ngoại trưởng Prystaiko cho biết.

[VIDEO] Điều tra luận tội Tổng thống Trump: Hạ viện Mỹ mở điều trần công khai

Tổng thống Trump sau đó trích dẫn thông tin này và nhấn mạnh đảng Dân chủ phải xin lỗi toàn thể nước Mỹ vì những cáo buộc vô căn cứ.
Hôm qua, cuộc điều tra luận tội tiếp tục với phần điều trần của cựu Đại sứ Mỹ tại Ukraine Marie Yovanovitch, người trước đó nói bị cách chức vì không chịu hợp tác để gây sức ép buộc Ukraine điều tra ông Biden.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.