Tổng thống Trump đề nghị giúp chữa cháy rừng ở Nga

01/08/2019 20:05 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gọi điện đề nghị giúp người đồng cấp Nga Vladimir Putin đối phó các đợt cháy rừng ở vùng Siberia.

Theo Reuters ngày 1.8 dẫn nguồn từ Điện Kremlin, Tổng thống Putin đã xem lời đề nghị của ông Trump là chìa khóa cho việc khôi phục toàn diện quan hệ vốn đang lạnh nhạt giữa Nga và Mỹ.
Trả lời cuộc gọi điện từ Washington, ông Putin cảm ơn lời đề nghị của Tổng thống Trump và nói với lãnh đạo Mỹ rằng Nga đã huy động lực lượng không quân tham gia chống cháy rừng đang hoành hành ở Siberia.
Tổng thống Putin trước đó đã ra lệnh cho quân đội tham gia chữa cháy.
Theo Đài RT, khoảng 2.700 lính cứu hỏa đã được điều động tham gia chữa cháy rừng.
Bộ Quốc phòng Nga thông báo tổng cộng 10 máy bay và 10 trực thăng cũng đã được điều tới khu vực Krasnoyarsk ở đông Siberia, nơi cháy rừng hoành hành dữ dội.
Cháy rừng ở Nga đã lan rộng ra khoảng 3 triệu ha, khói lan khắp Siberia và khiến một số khu vực phải ban bố tình trạng khẩn cấp.

Cháy rừng tại California khủng khiếp như 'tận thế', nhiều người thiệt mạng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.