Tổng thống Trump đe dọa WTO vì 'xử tệ' với Mỹ

Bảo Vinh
Bảo Vinh
03/07/2018 16:29 GMT+7

"Nếu họ không đối xử với chúng tôi một cách thích hợp thì chúng tôi sẽ làm gì đó”

Tổng thống Donald Trump một lần nữa lên tiếng về việc Mỹ bị đối xử không công bằng về thương mại trên trường quốc tế và chỉ trích Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) vì để điều đó xảy ra.
Trước các phóng viên tại Nhà Trắng ngày 2.7, Tổng thống Trump nói WTO đã đối xử với Mỹ “rất tệ” trong nhiều năm và đó là lý do mà Mỹ gặp bất lợi lớn tại tổ chức này, theo Reuters.
“Tôi mong họ sẽ thay đổi cách làm. Chúng tôi chưa có kế hoạch gì vào thời điểm này nhưng nếu họ không đối xử với chúng tôi một cách thích hợp thì chúng tôi sẽ làm gì đó”, Tổng thống Trump nhấn mạnh.
Mới đây, trang Axios dẫn nguồn giấu tên cho rằng Tổng thống Trump muốn rút Mỹ khỏi WTO và đã chỉ thị soạn thảo dự luật để kích hoạt quá trình này.
Tuy nhiên, Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin ngay sau đó phủ nhận và gọi đây là “chuyện phóng đại”.
Bộ trưởng Thương mại Wilbur Ross ngày 2.7 nói còn quá sớm để bàn luận về chuyện rút khỏi WTO. Tuy nhiên, ông cũng cho rằng WTO cần có những cải cách và Mỹ sẽ xem xét những thay đổi sẽ dẫn đến đâu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.