Tổng thống Trump cáo buộc Trung Quốc thất hứa không mua thêm nông sản Mỹ

Văn Khoa
Văn Khoa
12/07/2019 09:13 GMT+7

Tổng thống Donald Trump cáo buộc Trung Quốc không thực hiện cam kết mua thêm nông sản Mỹ, sau khi quan chức thương mại hai bên có liên lạc đầu tiên sau nhiều tháng nhằm khôi phục đàm phán gần như đã đổ vỡ vào tháng 5.

“Mexico đang làm tốt ở biên giới, nhưng Trung Quốc đang khiến chúng tôi thất vọng trong việc họ không mua nông sản từ những nông dân tuyệt vời của chúng tôi như họ đã hứa. Hy vọng họ sẽ bắt đầu sớm”, Tổng thống Trump viết trên Twitter ngày 11.7, theo AFP. Bắc Kinh chưa có phản ứng.
Theo sau cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 ở Nhật Bản hôm 29.6, Tổng thống Trump thông báo rằng đổi lại cam kết của Washington dừng kế hoạch đánh thuế lên thêm 300 tỉ USD hàng hóa Trung Quốc, Bắc Kinh ngỏ lời mua “một lượng lớn thực phẩm và nông sản” từ Mỹ.
Sau cuộc gặp thượng đỉnh, hai bên nối lại đàm phán, giúp giảm nỗi lo sợ về nguy cơ chiến tranh thương mại Mỹ-Trung leo thang. Các cuộc đàm phán thương mại song phương bị tạm dừng kể từ vòng đàm phán thứ 11 diễn ra ở Washington vào ngày 9-10.5 mà không đạt thỏa thuận nào.

[VIDEO] Trung Quốc chỉ thỏa thuận nếu Mỹ dỡ bỏ hết thuế quan

Trước đó, Washington cáo buộc Bắc Kinh "phá vỡ thỏa thuận" bằng cách rút lại hầu hết các điều khoản đã nhất trí trong nhiều tháng đàm phán. Đến ngày 10.5, Mỹ tăng mức thuế từ 10% lên 25% đối với khối hàng hóa Trung Quốc trị giá 200 tỉ USD. Đáp lại, Trung Quốc ngày 1.6 áp thuế 5-25% lên 60 tỉ USD hàng hóa Mỹ.
Hôm 9.7, những nhà đàm phán thương mại Mỹ-Trung đã có cuộc điện đàm “mang tính xây dựng”, bàn về cuộc gặp trực tiếp trong tương lai, theo Cố vấn kinh tế Nhà Trắng Larry Kudlow. Tuy nhiên, ông Kudlow cảnh báo sẽ không có "cách thần kỳ" để tiến tới một thỏa thuận khó đạt được, theo Reuters.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.