Tổng thống Syria: Nobel Hòa bình 2013 ‘lẽ ra là của tôi’

15/10/2013 08:00 GMT+7

(TNO) Tổng thống Syria, ông Bashar al-Assad, đã đùa rằng ông lẽ ra phải được trao giải Nobel Hòa bình 2013.

Giải Nobel Hòa bình 2013, trao cho Tổ chức Chống vũ khí hóa học (OPCW) hôm 11.10, “lẽ ra thuộc về tôi”, tờ Al-Akhbar (Syria) ngày 14.10 dẫn lời nói đùa của ông Assad.

Theo Al-Akhbar, ông Assad đưa ra câu nói đùa trên khi bình luận về Giải Nobel Hòa bình 2013 của OPCW vì nỗ lực giải trừ vũ khí hóa học trên thế giới của tổ chức này.

Ông Assad hồi năm 2003 từng đề xuất tất cả quốc gia trong khu vực nên giải trừ vũ khí giết người hàng loạt, theo Al-Akhbar.

Liên Hiệp Quốc (LHQ) và OPCW có một đội 60 chuyên gia và thanh sát viên có mặt ở Syria kể từ 1.10, để tiêu hủy kho vũ khí hóa học theo một nghị quyết của LHQ.

Theo LHQ, có trên 110.000 người đã thiệt mạng trong cuộc nội chiến ở Syria kéo dài từ tháng 3.2011.

Phúc Duy

>> Nobel Hòa bình trao cho Tổ chức Cấm vũ khí hóa học
>> Tổng thống Putin được đề xuất nhận giải Nobel Hòa bình
>> Phe nổi dậy Syria bị tố phạm tội ác chiến tranh
>> Tổng thống Syria bị tố là 'một tên khủng bố

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.