Tổng thống Sri Lanka thừa nhận thất bại trong cuộc bầu cử

09/01/2015 14:15 GMT+7

(TNO) Thủ tướng được chỉ định của Sri Lanka Ranil Wichremesinghe cho biết Tổng thống Mahinda Rajapaksa thừa nhận thất bại trước ứng cử viên đối lập Maithripala Sirisena trong cuộc bầu cử tổng thống, theo CNN ngày 9.1.

(TNO) Thủ tướng được chỉ định của Sri Lanka Ranil Wichremesinghe cho biết Tổng thống Mahinda Rajapaksa thừa nhận thất bại trước ứng cử viên đối lập Maithripala Sirisena trong cuộc bầu cử tổng thống, theo CNN ngày 9.1.

Ông Mahinda Rajapaksa thừa nhận thất bại trước ứng viên đối lập 1Tổng thống sắp mãn nhiệm của Sri Lanka Rajapaksa Mahinda - Ảnh: AFP
Sri Lanka ngày 8.1 đã tiến hành cuộc bầu cử tổng thống mới với 1.400 điểm bầu cử trên cả nước. Tại cuộc bầu cử lần này, tổng thống sắp mãn nhiệm Rajapaksa tìm kiếm nhiệm kỳ thứ ba, điều chưa từng xảy ra tại quốc gia Nam Á này.
Ông Rajapaksa là đại diện của đảng Tự do Sri Lanka cùng với Bộ trưởng Y tế Maithripala Sirisena, ứng cử viên của đảng Mặt trận Dân chủ Mới, là 2 nhân vật sáng giá nhất trong số 19 ứng cử viên tham gia cuộc đua vào vị trí tổng thống lần này.
Theo hiến pháp trước đây của Sri Lanka, tổng thống chỉ được tại nhiệm 2 nhiệm kỳ liên tiếp, nhưng trong nhiệm kỳ thứ hai của mình, ông Mahinda Rajapaksa đã sửa đổi hiến pháp để được ứng cử lần 3 và quyết định tiến hành bầu cử trước thời hạn vì tin chắc sẽ thắng cử.
Ông Mahinda Rajapaksa thừa nhận thất bại trước ứng viên đối lậpỨng cử viên Tổng thống Sri Lanka Maithripala Sirisena - Ảnh: Reuters
Trong khi đó, ông Maithripala Sirisena, là Bộ trưởng Y tế nước này có được sự hậu thuẫn của các đảng phái và lực lượng đối lập của cộng đồng người Tamil, người theo đạo Hồi và đạo Thiên Chúa.
Ngay từ khi thông tin ông Sirisena ứng cử được đưa ra, nhiều người đã cho rằng đây trở thành cuộc đua của ông Rajapaksa và Bộ trưởng Y tế.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.