Tổng thống Putin dầm mưa viếng mộ Chiến sĩ vô danh

23/06/2017 17:35 GMT+7

Cơn mưa xối xả không ngăn được Tổng thống Nga Vladimir Putin tiến hành nghi thức đặt vòng hoa nhân ngày Tưởng niệm và đau thương, đánh dấu sự khởi đầu của Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại chống Đức Quốc xã.

Nghi lễ đặt vòng hoa diễn ra vào ngày 22.6 (giờ Moscow) tại mộ Chiến sĩ vô danh trong vườn Alexander bên ngoài Điện Kremlin ở thủ đô Nga, theo Đài RT ngày 23.6.

Tham dự buổi lễ có Tổng thống Putin cùng các lãnh đạo cấp cao như Thủ tướng Dmitry Medvedev và Chủ tịch Hội đồng liên bang (Thượng viện) Valentina Matvienko.

Mưa rất lớn Reuters

Buổi lễ vẫn được tiến hành như đã định bất chấp cơn mưa xối xả ập xuống ngay sau khi nghi thức bắt đầu. Không có vị lãnh đạo nào bung ô che hoặc rời khỏi vị trí.

Ngày 22.6 là ngày Tưởng niệm và đau thương ở Nga. Vào ngày này, Đức Quốc xã bất ngờ triển khai cuộc tấn công phủ đầu không báo trước nhằm vào Liên Xô, mở màn cuộc chiến đẫm máu kéo dài 4 năm khiến Liên Xô tổn thất 26 triệu nhân mạng.

Ông Putin ướt đẫm sau khi buổi lễ kết thúc Reuters

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.