Philippines bắt giam người đeo khẩu trang sai cách

06/05/2021 17:37 GMT+7

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã ra lệnh cho cảnh sát quốc gia bắt giữ những người đeo khẩu trang sai cách ở nơi công cộng.

Không đeo khẩu trang đã bị phạt, nhưng đeo khẩu trang mà không đúng cách cũng sẽ bị bắt giam. Đó là mệnh lệnh được Tổng thống Duterte đưa ra trong nỗ lực phòng ngừa sự lây lan của dịch bệnh Covid-19, theo thông tấn xã Philippines.
Những người vi phạm sẽ bị tạm giữ trong vòng 12 tiếng, theo AFP.
"Việc sử dụng khẩu trang đang được thực hiện theo kiểu đối phó. Một số người đeo khẩu trang mà chẳng che mũi. Hãy bắt giữ và điều tra xem hành vi đó của họ là sao", Tổng thống Duterte nói.
Nhà lãnh đạo nói rằng nếu ông không nghiêm khắc và quyết liệt thì sẽ không thể ngăn ngừa sự lây lan của Covid-19 ở nước này. "Điều đó không phải vì lợi ích của riêng tôi mà vì chính miếng ăn của các bạn. Đó là lợi ích của quốc gia để bạn không nhiễm hay lây Covid-19 cho người khác", ông Duterte tuyên bố. 
Philippines hiện ghi nhận hơn 5.000 ca nhiễm mỗi ngày. Tổng số ca mắc của Philippines đến nay ở mức gần 70.000 ca với hơn 17.000 ca tử vong.
   

Thủ tướng Đức hoảng hốt vì quên đeo khẩu trang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.