Tổng thống Philippines hứa thưởng tiền cho người tìm ra vắc xin ngừa Covid-19

21/04/2020 15:27 GMT+7

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hứa thưởng 10 triệu peso (gần 200.000 USD) cho người tìm ra vắc xin ngừa bệnh Covid-19 .

Trong cuộc họp báo ngày 21.4, phát ngôn viên Phủ tổng thống Philippines Harry Roque thông báo: “Vì bệnh Covid-19 là kẻ thù chung của toàn cầu, không chỉ riêng Philippines, Tổng thống Rodrigo Duterte sẽ thưởng 10 triệu peso (197.000 USD) cho bất cứ người Philippines nào tìm ra vắc xin ngừa Covid-19”.
Bên cạnh đó, Tổng thống Duterte cũng cấp một khoản kinh phí lớn cho Đại học Philippines và Bệnh viện Đa khoa Đại học Philippines để phát triển vắc xin ngừa đại dịch này, theo trang Rappler. Số tiền trên không được tiết lộ cụ thể.
Ngoài ra, nhà lãnh đạo kêu gọi những người hồi phục sau khi nhiễm Covid-19 hiến máu để có thể dùng nghiên cứu thuốc chữa bệnh Covid-19. Trước đó, ông Duterte nói sẵn sàng cho phép việc thử nghiệm lâm sàng thuốc Avigan của Nhật Bản trong việc điều trị Covid-19.

[VIDEO] CIA e ngại thuốc điều trị Covid-19 mà Tổng thống Trump khen ngợi

Tính đến hết ngày 20.4, Philippines có 6.459 ca nhiễm Covid-19, trong đó 428 người tử vong, và 613 người hồi phục.
Trước Philippines, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cam kết sẽ thưởng 1 triệu USD cho các nhà khoa học Ukraine nếu họ điều chế được vắc xin phòng Covid-19.
Philippines là một trong những nước có số ca bệnh Covid-19 nhiều nhất trong khu vực Đông Nam Á. Nước có nhiều ca nhiễm nhất khu vực tính đến hôm nay 21.4 là Singapore với tổng cộng 9.125 người, tăng thêm 1.111 người so với ngày 20.4.

Đa số các ca bệnh tại Singapore gần đây xuất hiện tại các khu ký túc xá của lao động nhập cư

AFP

Trong số ca nhiễm có 11 người tử vong và 801 người hồi phục. Số ca nhiễm tại Singapore gần đây bất ngờ tăng mạnh chủ yếu là từ người lao động nhập cư sống tại các khu trọ tập thể, theo Reuters.
Trong khi đó, Bộ Y tế Thái Lan ngày 21.4 thông báo có thêm 19 ca bệnh trong ngày 20.4 và 1 người tử vong. Đến nay, nước này có 2.811 bệnh nhân Covid-19, trong đó 48 người tử vong và 2.108 người hồi phục, theo tờ Bangkok Post.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.