Tổng thống Obama có dưới 1.001 USD trong tài khoản tiết kiệm

17/05/2015 11:07 GMT+7

(TNO) Tổng thống Mỹ Barack Obama và phu nhân Michelle Obama có ít hơn 1.001 USD trong tài khoản tiết kiệm, theo báo cáo tài chính thường niên của vợ chồng Tổng thống Mỹ mới được công bố hôm 15.5.

(TNO) Tổng thống Mỹ Barack Obama và phu nhân Michelle Obama có chưa tới 1.001 USD trong tài khoản tiết kiệm, theo báo cáo tài chính thường niên của vợ chồng Tổng thống Mỹ mới được công bố hôm 15.5.

Gia đình ông Obama trở lại thủ Washington sau khi ông tái đắc cử tổng thống
 năm 2012 - Ảnh: Reuters
Số dư tài khoản tiết kiệm của vợ chồng nhà Obama tại ngân hàng JP Morgan còn lại dưới 1.001 USD sau khi gia đình chi khoảng 200.004 - 400.000 USD cho hai đứa con gái Sasha và Malia đi học, báo Daily Mail (Anh) ngày 16.5 dẫn lại báo cáo tài chính của vợ chồng Tổng thống Obama.
Các tài sản của vợ chồng ông Obama trị giá ít nhất 1,9 triệu - 6,9 triệu USD. Tuy nhiên, gia đình Obama vẫn thua xa gia đình cựu Tổng thống Bill Clinton và vợ là cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton. Chỉ trong vòng 16 tháng qua, gia đình Clinton kiếm trên 30 triệu USD nhờ những bài phát biểu được trả tiền và tiền bản quyền sách.
Vào năm 2000, một năm trước khi ông Clinton hết nhiệm kỳ tổng thống, gia đình Clinton có 15.000 USD trong tài khoản tiết kiệm. Con số này không bao gồm những tài sản cá nhân của gia đình Clinton, trị giá khoảng 1,7 triệu USD.
Gia đình Obama mỗi năm phải chi hàng ngàn USD cho khoản vay mua nhà. Tổng thống Obama và đệ nhất phu nhân đang trả nợ ở mức lãi suất thường niên cao 5,624% cho khoản vay mua căn nhà ở thành phố Chicago (Mỹ), trả trong vòng 30 năm, và hiện vẫn còn nợ 500.000 USD - 1 triệu USD.
Theo trang BankRate.com, mức lãi suất trung bình trong chương trình vay mua nhà hiện chỉ ở 3,82%. Chẳng hạn, với khoản nợ 500.000 USD, vợ chồng ông Obama phải trả 2.879 USD/tháng (lãi suất 5,624%) thay vì 2.335 USD/tháng với mức lãi suất 3,82%.
Tuy nhiên, việc trả tiền lãi suất cao, trên 6.500 USD/năm không khiến gia đình Obama phải bận tâm, bởi vì họ sở hữu 1-5 triệu USD trái phiếu của Bộ Ngân khố Mỹ (hay Bộ Tài chính).
Tổng thống Obama còn liệt kê tổng giá trị hai tài khoản séc 51.002 - 115.000 USD và các tài khoản dùng cho kế hoạch nghỉ hưu trị giá đến 350.003 USD.
Mỗi năm các quan chức cấp cao Mỹ phải thực hiện báo cáo tài chính cá nhân. Vợ chồng phó Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng làm báo cáo tương tự. Tuy nhiên, các quan chức Mỹ được quyền không tuyên bố con số chính xác giá trị tài khoản ngân hàng, tiền đầu tư và bất động sản; họ có thể liệt kê con số theo kiểu dưới 1.001 USD hay khoản nợ 500.000 - 1 triệu USD.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.