Tổng thống Nga nêu khả năng phi quân sự hóa đảo tranh chấp với Nhật

02/06/2017 15:31 GMT+7

Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh nước này có thể phi quân sự hóa nhóm đảo Nam Kuril/Vùng lãnh thổ phương bắc có tranh chấp với Nhật Bản nếu căng thẳng ở khu vực hạ nhiệt, theo Đài NHK.

Ông Putin đưa ra tuyên bố trên với lãnh đạo các hãng tin quốc tế ở thành phố St. Petersburg của Nga vào ngày 1.6 (giờ địa phương).
Nhà lãnh đạo nói rõ rằng Nga vừa điều động lực lượng quân sự tới nhóm đảo tranh chấp nhằm ứng phó việc Mỹ tăng cường khả năng quân sự ở bán đảo Triều Tiên, đồng thời triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa ở Alaska và Hàn Quốc, theo chuyên san IHS Jane's Defence Weekly.
Ông Putin còn tuyên bố nếu Moscow ký thỏa thuận giao lại quyền kiểm soát nhóm đảo Nam Kuril/Vùng lãnh thổ phương bắc cho Tokyo, Nhật có thể cho phép Mỹ triển khai binh sĩ và lá chắn phòng thủ tên lửa tới đó.
Tổng thống Nga nhấn mạnh việc phi quân sự hóa nhóm đảo tranh chấp chỉ có thể diễn ra khi các nước khác muốn hạ nhiệt căng thẳng toàn khu vực.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.