Tổng thống Mỹ nói cần sa an toàn hơn rượu

21/01/2014 03:20 GMT+7

Trong một phát biểu gây tranh cãi, Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 19.1 cho rằng cần sa không nguy hiểm như rượu, nếu xét theo khía cạnh gây ảnh hưởng đối với cá nhân người tiêu dùng. “Khi còn nhỏ tôi hút cần sa và rõ ràng đây là thói quen xấu… nhưng tôi không nghĩ nó nguy hiểm hơn rượu cồn”, theo tờ The New Yorker dẫn lời ông Obama.

Ý kiến của người đứng đầu nước Mỹ được đưa ra sau khi hai bang Colorado và Washington hợp pháp hóa chuyện mua bán và hút cần sa.

Tổng thống Mỹ nhấn mạnh ông không khuyến khích thanh niên hút cần sa vì vừa mất thời gian vừa không có lợi cho sức khỏe.

Ông Obama cho rằng các biện pháp chế tài đối với hoạt động kinh doanh và hút cần sa lâu nay thường chỉ ảnh hưởng đến những nhóm thiểu số, chẳng hạn như người nghèo, và các tiểu bang đã hợp pháp hóa việc mua bán và sử dụng cần sa nên tiếp tục triển khai kế hoạch của mình. Hiện bang Alaska và thủ đô Washington D.C đang cân nhắc khả năng cho phép dùng cần sa như hai bang trên.

T.M

>> Ông Putin gửi thiệp mừng năm mới cho ông Obama
>> Tổng thống Obama: Kinh tế Mỹ sẽ 'đột phá' trong năm 2014
>> Tổng thống Obama không coi trọng thăm dò dư luận

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.