Tổng thống Moon kêu gọi quốc tế ủng hộ chấm dứt chiến tranh Triều Tiên

Khánh An
Khánh An
23/09/2020 14:35 GMT+7

Phát biểu tại kỳ họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ bán đảo Triều Tiên tiến tới kỷ nguyên hòa hợp.

Hãng Yonhap ngày 23.9 dẫn lời Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in kêu gọi thế giới ủng hộ tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên, nhằm mở đường cho việc giải giới hạt nhân hoàn toàn và hòa bình lâu dài.
Trong đoạn video phát biểu tại kỳ họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, ông Moon kêu gọi sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế để hai miền Triều Tiên có thể tiến tới kỷ nguyên hòa hợp và thịnh vượng thông qua việc tuyên bố chấm dứt chiến tranh.
Năm 2020 tròn 70 năm kể từ khi chiến tranh bùng nổ trên bán đảo Triều Tiên trước khi chấm dứt vào năm 1953 với thỏa thuận đình chiến chứ chưa có hiệp ước hòa bình. Do đó, xét về lý thuyết thì hai miền vẫn chưa chính thức chấm dứt tình trạng chiến tranh.
“Đã đến lúc dỡ bỏ bi kịch kéo dài trên bán đảo Triều Tiên. Chiến tranh phải chấm dứt, hoàn toàn và vì điều tốt đẹp”, ông Moon nhấn mạnh.
Giới quan sát cho rằng lời kêu gọi của Tổng thống Hàn Quốc nhằm hồi phục tiến trình hòa bình trên bán đảo Triều Tiên vốn đang bế tắc. Tổng thống Moon nhấn mạnh rằng hòa bình trên bán đảo này sẽ đảm bảo hòa bình ở Đông Bắc Á và đem lại những thay đổi tích cực cho trật tự thế giới.
Trước đó khi phát biểu tại kỳ họp thứ 73 Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc vào năm 2018, Tổng thống Moon cũng kêu gọi tuyên bố chấm dứt chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.