Tổng thống Malawi tự cắt 30% lương của mình

04/10/2012 10:09 GMT+7

(TNO) Tổng thống Joyce Banda của Malawi ngày 3.10 tuyên bố bà sẽ cắt giảm 30% lương của mình để chứng tỏ rằng bà sẽ hy sinh bản thân như một phần chính sách thắt lưng buộc bụng của chính phủ do bà đứng đầu.

Theo hãng tin AP, bà Banda, nữ tổng thống thứ hai của châu Phi sau Tổng thống Liberia Ellen Johnson Sirleaf, lên cầm quyền hồi tháng 4 sau cái chết của Tổng thống Bingu wa Mutharika.

Tổng thống Malawi tự cắt 30% lương chính mình 
Tổng thống Malawi Joyce Banda - Ảnh: AFP

Bà Banda và Phó tổng thống Khumbo Kachali sẽ cùng cắt giảm 30% lương, nhưng nữ Tổng thống Malawi cho biết bà sẽ không buộc các thành viên còn lại trong nội các làm theo bà mà để họ tự chọn.

Bà Banda cho biết chính phủ của bà sẽ bán chuyên cơ dành cho tổng thống trong vòng 2 tuần tới. Việc mua chiếc máy bay này cách đây 3 năm của ông Mutharika đã khiến các nước tài trợ phẫn nộ.

Tổng thống Banda nói rằng bà sẽ không bao giờ đi trên chiếc máy bay mà bà coi là lãng phí nói trên.

Trùng Quang

>> Tổng thống Malawi qua đời
>> Madonna xây thêm 10 ngôi trường tại Malawi
>> Madonna mở trại trẻ mồ côi ở Malawi
>> Tổng thống Malawi ân xá cho một cặp đồng tính

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.