Tổng thống Iraq bị đột quỵ

19/12/2012 18:25 GMT+7

(TNO) Tình hình sức khỏe của Tổng thống Iraq Jalal Talabani đang cải thiện sau khi phải nhập viện cách đây hai ngày do đột quỵ, Tân Hoa xã dẫn một website chính thức của người Kurd đưa tin ngày 19.12.

“Ông Talabani đang trong tình trạng tốt và sức khỏe của ông này đang liên tục cải thiện”, website chính thức của Liên minh Ái quốc Kurdistan (PUK), một đảng của người Kurd do ông Talabani lãnh đạo, dẫn lời trưởng nhóm y khoa của ông Talabani, Najm al-Din Karim cho biết.

Ông Karim, một giáo sư thần kinh học Iraq, cũng tuyên bố rằng một nhóm chuyên gia y khoa Đức đã đến thủ đô Baghdad ngày 19.12 để theo dõi tình trạng bệnh của ông Talabani, theo website trên.

Trước đó, vào ngày 18.12, Thủ tướng Iraq Nuri al-Maliki đã vào thăm Tổng thống Talabani, theo đài Al Arabiya.

Một nguồn tin y khoa nói với Tân Hoa xã rằng ông Talabani đã được đưa đến Bệnh viện Madinat al-Tib ở Baghdad vào tối 17.12, trong tình trạng bất tỉnh và nguy kịch do đột quỵ.

Một thông báo trước đó của Văn phòng Tổng thống Iraq cũng đã xác nhận ông Talabani nhập viện ở Baghdad do “đuối sức và mệt mỏi”.

Trùng Quang

>> Cựu Phó tổng thống Iraq lưu vong lãnh án tử hình lần thứ tư
>> Thổ Nhĩ Kỳ từ chối dẫn độ Phó tổng thống Iraq
>> Mỹ đưa 3.000 quân trở lại Iraq?
>> Iraq hủy thỏa thuận mua vũ khí trị giá 4,2 tỉ USD với Nga
>> Cựu Phó tổng thống Iraq lưu vong lãnh án tử hình lần thứ tư
>> Iraq lại lục soát máy bay Iran
>> Iraq tăng cường mua khí tài quân sự
>> Iraq mua 28 chiến đấu cơ của CH Czech
>> Iraq chi 4,2 tỉ USD mua vũ khí của Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.