Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad đang mất dần ảnh hưởng?

22/10/2012 18:50 GMT+7

(TNO) Công tố viên nhà nước Iran Gholam Hossein Mohseni Ejehi ngày 22.10 cho biết ông đã từ chối cho phép Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad thăm một cố vấn đang bị cầm tù, và đây là dấu hiệu cho thấy ảnh hưởng của nhà lãnh đạo Iran đang suy giảm nhanh chóng.

(TNO) Công tố viên nhà nước Iran Gholam Hossein Mohseni Ejehi ngày 22.10 cho biết ông đã từ chối cho phép Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad thăm một cố vấn đang bị cầm tù.

Theo hãng tin AP, đây được xem là một dấu hiệu cho thấy ảnh hưởng đang suy giảm nhanh chóng của nhà lãnh đạo Iran.

 Ông Ali Akbar Javanfekr (trái) và Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad
Ông Ali Akbar Javanfekr (trái) và Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad - Ảnh: Payvand

Truyền thông Iran dẫn lời ông Ejehi cho biết đề nghị của Tổng thống Ahmadinejad đến thăm nhà tù Evin bị nghi ngờ là "có động cơ chính trị".

Ông Ahmadinejad đã yêu cầu được đến thăm nhà tù Evin sau khi cố vấn báo chí hàng đầu của mình là ông Ali Akbar Javanfekr bị tống giam hồi tháng trước sau khi bị kết tội đăng tải tài liệu xúc phạm Lãnh đạo Tối cao Ayatollah Ali Khamenei.

Tổng thống Ahmadinejad từng có được sự hậu thuẫn của giới lãnh đạo thần quyền ủng hộ nhưng đã đánh mất nó khi ông tỏ ra thách thức ông Khamenei hồi năm ngoái.

Ông Ejehi nói rằng Tổng thống Ahmadinejad nên tập trung giải quyết các vấn đề kinh tế trầm trọng của Iran hơn là đi thăm nhà tù Evin.

Các phát biểu của ông Ejehi đã được nhiều tờ báo Iran đăng tải trong ngày 22.10.

Trùng Quang

>> Tại sao nhiếp ảnh gia của tổng thống Iran đào tẩu?
>> Cố vấn báo chí của Tổng thống Iran bị cầm tù
>> Tổng thống Iran tố cáo phương Tây xua mây, gây hạn hán
>> Tổng thống Iran điều trần trước nghị viện
>> Tổng thống Iran phản bác sự can thiệp bên ngoài
>> Tổng thống Iran bị ném giày
>> Cố vấn Tổng thống Iran bị kết án tù
>> Tổng thống Iran suýt chết
>> Tổng thống Iran bán đấu giá xe
>> Tổng thống Iran đề xuất thành lập G6+1
>> Tổng thống Iran bị ám sát hụt?
>> Tổng thống Iran thoát chết trong gang tấc
>> Tổng thống Iran muốn đối thoại với Tổng thống Mỹ
>> Tổng thống Iran xin thị thực vào Mỹ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.