Tổng thống Iran đưa ra tuyên bố mạnh mẽ về phát triển hạt nhân

Văn Khoa
Văn Khoa
11/04/2021 10:18 GMT+7

Tổng thống Iran Hassan Rouhani ngày 10.4 tuyên bố Iran bắt đầu vận hành những lò ly tâm thế hệ mới được dùng làm giàu uranium tại cơ sở hạt nhân ở thành phố Natanz thuộc miền trung nước này.

Tổng thống Rouhani cho biết thêm Iran sẽ bắt đầu tiến hành các cuộc kiểm tra kỹ thuật đối với bất kỳ loại lò li tâm nào, theo Đài NHK. Ông còn tuyên bố Tehran sẽ không để bất kỳ ai trên thế giới này khẳng định sự phát triển hạt nhân của Iran là bất hợp pháp.
Tổng thống Rouhani đưa ra tuyên bố trên tại một sự kiện ở Tehran với sự tham dự của nhiều kỹ sư trong lĩnh vực phát triển hạt nhân.

[VIDEO] Iran ký thỏa thuận với Trung Quốc, tham gia dự án Vành đai và Con đường

Trong tháng này, Iran và Mỹ đã bắt đầu cuộc đối thoại gián tiếp ở Áo nhằm đưa hai nước trở lại thỏa thuận hạt nhân mà Washington đã rút khỏi vào năm 2018. Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden hy vọng Mỹ sẽ tham gia thỏa thuận trở lại
Phía Iran đang yêu cầu dỡ bỏ tất cả lệnh cấm vận bị tái áp đặt dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump, nhưng Washington từ chối. Tehran được cho là đang gây áp lực lên Washington bằng cách thể hiện quyết tâm tăng cường hoạt động phát triển hạt nhân.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.