Tổng thống Iran bị ném giày

30/09/2013 03:05 GMT+7

Nỗ lực cải thiện quan hệ với phương Tây và giải quyết tranh cãi về hạt nhân của Tổng thống Iran Hassan Rouhani khiến giới bảo thủ cực đoan nước này nổi giận.

Tổng thống Iran bị ném giày
Người đàn ông chuẩn bị ném giày về phía ông Rouhani - Ảnh chụp từ clip

Bằng chứng là vào hôm qua, gần 100 người tập trung trước sân bay la hét phản đối khi ông Rouhani trở về sau khi đến Mỹ dự phiên họp Đại hội đồng LHQ, theo AFP. Một người đã ném giày về phía Tổng thống Rouhani trong khi nhiều người khác ném trứng và đá vào đoàn xe. Tình hình càng thêm hỗn loạn khi khoảng 300 người ủng hộ tổng thống kéo tới hô lớn các khẩu hiệu cám ơn ông vì nỗ lực tìm kiếm hòa bình rồi quay sang xung đột với nhóm phản đối. Các vệ sĩ của ông Rouhani phải rất vất vả mở đường để đoàn xe đi qua. Trước đó, ông Rouhani có cuộc điện đàm lịch sử kéo dài 15 phút với Tổng thống Mỹ Barack Obama về vấn đề hạt nhân. Đây là cuộc liên lạc đầu tiên giữa nguyên thủ hai nước kể từ năm 1979.

Minh Trung

>> Israel bắt 'gián điệp Iran
>> Tổng thống Iran bị ném giày
>> Tổng thống Mỹ và Iran điện đàm về chương trình hạt nhân
>> Iran trình làng máy bay không người lái tấn công
>> Mỹ - Iran hội đàm về chương trình hạt nhân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.