Tổng thống Indonesia rút ngắn chuyến công du Mỹ

27/10/2015 11:46 GMT+7

(TNO) Tổng thống Indonesia sẽ quay về nước dù chưa kết thúc chuyến công du nước Mỹ để đối phó với cuộc khủng hoảng khói mù do đốt rừng đang hoành hành nước này.

(TNO) Tổng thống Indonesia sẽ quay về nước dù chưa kết thúc chuyến công du nước Mỹ để đối phó với cuộc khủng hoảng khói mù do đốt rừng đang hoành hành nước này.

Tổng thống Indonesia rút ngắn chuyến công du nước Mỹ để về nước giải quyết tình trạng khói mù do đốt rừng gây ra - Ảnh: ReutersTổng thống Indonesia rút ngắn chuyến công du nước Mỹ để về nước giải quyết tình trạng khói mù do đốt rừng gây ra - Ảnh: Reuters
Jakarta Post ngày 27.10 cho biết, Tổng thống Joko Widodo sẽ quay về Indonesia chiều cùng ngày, rút ngắn chuyến công du của ông đến Mỹ một ngày để trực tiếp đến Nam Sumatra hoặc miền trung Kalimantan, nơi khói mù ngày càng nghiêm trọng.
Theo Jakarta Post, Tổng thống Widodo đưa ra quyết định trên khi nhận được tin 2 khu vực này trong 2 ngày qua đang chống chọi với khói mù. Khói mù dày đặc xuất phát từ tình trạng cháy rừng, làm ảnh hưởng nhiều nước trong khu vực Đông Nam Á từ hơn 2 tháng qua.
Tình trạng khói mù nghiêm trọng đến mức Jakarta chuẩn bị phương án qui mô huy động ba tàu chiến để di tản người dân ở 2 khu vực nói trên.
Chuyến công du nước Mỹ lần này của Tổng thống Widodo có ý nghĩa quan trọng, bởi Jakarta muốn tham gia vào TPP và đang cần sự ủng hộ của Washington. Ngoài ra, trong hội đàm giữa Tổng thống Indonesia và Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm 26.10, hai bên còn bàn về vấn đề biến đổi khí hậu trước cuộc họp thượng đỉnh của Liên Hiệp Quốc về vấn đề này sẽ diễn ra ở Paris, Pháp vào tháng 12.2015, theo AFP.
Theo kế hoạch, Tổng thống Widodo sẽ gặp các tập đoàn kinh tế của Mỹ như Apple, Facebook, Google và Microsoft vào ngày 28.10. Tuy nhiên, ông ủy quyền cho các quan chức chính phủ cùng đi chủ trì cuộc họp này thay ông nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế của Indonesia.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.