Tổng thống Hàn Quốc tiết lộ lý do bị sốc về THAAD

23/06/2017 13:00 GMT+7

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in nói quá trình triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) diễn ra quá nhanh so với kế hoạch mà Seoul và Washington đã nhất trí.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn với Reuters hôm 22.6, trước thềm chuyến thăm Mỹ vào tuần tới, ông Moon cho biết theo thỏa thuận ban đầu, Mỹ chỉ triển khai một bệ phóng tên lửa thuộc THAAD trước cuối năm 2017 và 5 bệ phóng còn lại sẽ được đưa đến Hàn Quốc vào năm tới.
Trên thực tế, Mỹ đã điều hai bệ phóng đến huyện Seongju, phía nam Hàn Quốc, vào cuối tháng 4 và sau đó âm thầm điều thêm 4 bệ phóng, điều mà ông Moon gọi ‘rất đáng kinh ngạc”.
Trước đó, ông Moon đã ra lệnh tiến hành cuộc điều tra 4 bệ phóng “chui” nói trên, cũng như thực hiện nghiên cứu tác động môi trường từ việc triển khai THAAD. Theo Yonhap, quá trình nghiên cứu tác động môi trường có thể kéo dài một năm và có thể khiến việc triển khai THAAD bị hoãn hoặc tạm ngưng. Nếu được triển khai đầy đủ tới Hàn Quốc, THAAD sẽ gồm có ít nhất 6 bệ phóng và 48 tên lửa.

tin liên quan

Hệ thống THAAD ở Hàn Quốc đi vào hoạt động
Yonhap ngày 2.5 dẫn lời một quan chức quốc phòng Mỹ khẳng định hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) triển khai tại Hàn Quốc đang được vận hành.
Washington và Seoul nhất trí triển khai THAAD tới Hàn Quốc hồi tháng 7.2016 nhằm ứng phó mối “đe dọa tên lửa" từ CHDCND Triều Tiên. Tuy nhiên, Bắc Kinh cực lực phản đối, với lập luận radar của THAAD có thể “dòm ngó” sâu vào lãnh thổ Trung Quốc, gây tổn hại an ninh nước này.
Trong cuộc trả lời phỏng vấn với Reuters, Tổng thống Moon nhấn mạnh rằng tuy Bắc Kinh không chính thức thừa nhận có biện pháp trừng phạt kinh tế nhằm đáp trả việc triển khai THAAD, nhưng nhiều công ty Hàn Quốc gặp khó khăn ở Trung Quốc trong thời gian qua. Ông Moon bày tỏ hy vọng sẽ có cuộc gặp với Chủ tịch Tập Cận Bình tại Hội nghị thượng đỉnh G20 ở Đức vào tháng tới để giải quyết vấn đề này.
Mặt khác, Tổng thống Moon cho rằng Trung Quốc cần nỗ lực hơn để buộc Triều Tiên từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa, theo Reuters. Ông Moon nhấn mạnh rằng cần phải có những biện pháp trừng phạt mạnh nếu Triều Tiên thử tên lửa đạn đạo liên lục địa hoặc tiến hành đợt thử hạt nhân mới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.