Tổng thống Hàn Quốc muốn gặp lãnh đạo Triều Tiên

08/07/2017 07:30 GMT+7

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tuyên bố “sẵn sàng gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un mọi lúc mọi nơi, nếu điều kiện phù hợp và điều này mang lại cơ hội thay đổi tình trạng căng thẳng và đối đầu”.

AP dẫn lời Tổng thống Moon nhấn mạnh ông sẵn sàng đưa mọi vấn đề lên bàn đàm phán, kể cả chương trình hạt nhân của miền Bắc và việc ký kết hiệp ước hòa bình để chính thức kết thúc Chiến tranh Triều Tiên (1950 - 1953).
Nhà lãnh đạo còn đề xuất nối lại chương trình đoàn tụ cho những gia đình bị chia cắt trong chiến tranh, chấm dứt hành động thù địch dọc biên giới và hợp tác về Thế vận hội mùa đông 2018 sẽ diễn ra ở Hàn Quốc.
Cũng trong ngày 7.7, Bộ Thống nhất Hàn Quốc thông báo đang xem xét đề xuất tổ chức đàm phán về quân sự và nhân đạo với phía Triều Tiên, theo Yonhap.
Tuy nhiên, Tổng thống Moon cũng tiếp tục lên án vụ phóng tên lửa liên lục địa (ICBM) của Triều Tiên hôm 4.7, gọi đây là hành động “khiêu khích hạt nhân”.
Hôm qua, Tổng thống Hàn Quốc đã có cuộc gặp tay ba với Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe bên lề Hội nghị cấp cao G20 tại Hamburg, Đức. Ba nhà lãnh đạo ra tuyên bố chung chỉ trích Triều Tiên vi phạm hàng loạt nghị quyết của HĐBA LHQ và thể hiện “mối đe dọa ngày càng tăng”.
Reuters dẫn tuyên bố chung cho biết thêm Mỹ cam kết tiếp tục hỗ trợ bảo vệ Hàn Quốc và Nhật Bản “bằng năng lực quân sự quy ước lẫn hạt nhân”.
Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis tuyên bố đợt thử ICBM của Triều Tiên “không đưa các bên liên quan tới gần chiến tranh hơn” nhưng cảnh báo quân đội nước này sẵn sàng cung cấp mọi lựa chọn cần thiết.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.