Tổng thống Hàn Quốc đối mặt nguy cơ bị truy tố

06/03/2017 17:02 GMT+7

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã câu kết với bạn thân Choi Soon-sil để nhận hối lộ từ Samsung Group nhằm củng cố quyền kiểm soát của Phó chủ tịch Jay Y. Lee đối với tập đoàn này.

Đó chính là kết luận của Văn phòng luật sư đặc biệt sau 70 ngày điều tra, và được công bố vào ngày 6.3, mở đường cho giới công tố khởi tố bà Park một khi bị truất phế, theo hãng thông tấn Yonhap.
Đội ngũ của luật sư Park Young-soo một lần nữa xác nhận Tổng thống Park là nghi phạm trong các vụ hối lộ, thao túng ảnh hưởng và lạm dụng quyền lực với sự liên can của bạn thân và các trợ lý.
Tổng cộng 30 người, trong đó có nhà lãnh đạo Samsung Jay Y. Lee, đã chính thức bị buộc tội trong vụ bê bối này.
Các nhà điều tra cho rằng bà Park và bà Choi đã sử dụng những điện thoại do nhiều người khác đứng tên để trao đổi với nhau 573 lần từ tháng 4 đến tháng 10 năm ngoái.
Sau khi kết quả điều tra được công bố, câu hỏi then chốt vào giờ phút này chính là liệu Tổng thống Park sẽ bị phía công tố thẩm vấn trực tiếp hay không.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.