Tổng thống Duterte tuyên bố cấm mở casino vì 'ghét cờ bạc'

Khánh An
Khánh An
10/08/2018 16:30 GMT+7

Ông Duterte chỉ đạo cấm mở thêm casino sau khi bất ngờ hủy dự án do Hồng Kông đầu tư.

Theo tờ Philippine Daily Inquirer ngày 10.8, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte vừa tuyên bố cấm mở casino trong nhiệm kỳ của ông, chỉ vài ngày sau khi bất ngờ hủy dự án casino trị giá 1 tỉ USD (22.676 tỉ đồng) tại Manila.
Ông chỉ đạo Bộ Tư pháp xem lại các điều khoản “sơ sót” trong hợp đồng với công ty phát triển sòng bạc Landing International Development Ltd. có trụ sở ở Hồng Kông.
Phát biểu trước Lực lượng Cảnh sát quốc gia, ông Duterte nói rằng ông “ghét cờ bạc”. “Sẽ không có thêm casino nào ngoài những cái đang hoạt động. Tôi sẽ không cấp phép thêm cái nào”, ông nhấn mạnh.
Tính đến cuối năm ngoái, Philippines có 9 công ty tư nhân mở casino, với tổng cộng 1.444 bàn và 9.427 máy đánh bạc. Doanh thu năm ngoái tăng 11,6% và đạt 176,5 tỉ peso (77.400 tỉ đồng).
Đến tháng 1, ông Duterte chỉ đạo Tập đoàn Giải trí và Cá cược Philippines (Pagcor) dừng nhận đơn mới nhằm ngăn chặn tình trạng phát triển quá nhanh. Tuy nhiên sau đó, Landing International Development Ltd. bằng cách nào đó vẫn có thể xin được giấy phép.
Tổng thống Philippines cho rằng hợp đồng khiến chính phủ bất lợi vì giá thuê quá thấp trong khi thời hạn 70 năm là quá lâu.
[VIDEO] 60 xe sang trị giá 5,5 triệu USD bị cán nát trước mắt Tổng thống Duterte
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.