Tổng thống Duterte muốn về hưu sớm

Trọng Kha
Trọng Kha
01/03/2018 07:54 GMT+7

Ngày 28.2, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte bác bỏ những nghi ngờ về bám giữ quyền lực và cho biết ông có thể sẽ rời ghế trước khi kết thúc nhiệm kỳ vào năm 2022, theo Reuters.

Thời gian qua, đảng cầm quyền PDP-Laban và Tổng thống Duterte có một số động thái hướng tới sửa đổi hiến pháp, làm nảy sinh đồn đoán ông tìm cách giữ ghế để “trở thành độc tài”. Lâu nay, hiến pháp Philippines quy định tổng thống chỉ cầm quyền một nhiệm kỳ 6 năm và không thể tái tranh cử.
Trong bài phát biểu hôm qua, ông Duterte khẳng định việc sửa đổi hiến pháp nhằm hoàn thành mục tiêu áp dụng mô hình nhà nước liên bang cho Philippines để giảm khoảng cách phát triển giữa các vùng và tăng quyền cho chính quyền địa phương. “Tôi sẽ từ chức vào năm 2020 chứ không chờ đến 2022. Tôi đã già và không có thêm tham vọng gì mà chỉ thực sự muốn nghỉ ngơi”, nhà lãnh đạo 73 tuổi tuyên bố.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.