Tổng thống Burundi qua đời sau khi sức khỏe ‘thay đổi đột ngột’

Văn Khoa
Văn Khoa
09/06/2020 23:36 GMT+7

Chính phủ Burundi hôm nay 9.6 thông báo trên Twitter rằng Tổng thống Pierre Nkurunziza đã qua đời hôm 8.6 do nhồi máu cơ tim, ở tuổi 56.

Thông báo từ Văn phòng Tổng thống Burundi cho hay ông Nkurunziza nhập viện hồi cuối tuần trước và sức khỏe có dấu hiệu cải thiện vào ngày 7.6 nhưng đến ngày 8.6 bất ngờ xấu đi và ông bị nhồi máu cơ tim, theo Reuters. Cũng theo thông báo, Burundi để tang 7 ngày, bắt đầu từ ngày 9.6.
Ông Nkurunziza lên làm tổng thống vào năm 2005, nhưng khi ông ra tranh cử cho nhiệm kỳ 3 vào năm 2015, phe đối lập cho rằng việc này vi phạm giới hạn 2 nhiệm kỳ theo hiến pháp. 
Ông Nkurunziza sau đó dập tắt cuộc đảo chính bất thành vào tháng 5.2015. Hơn 1.000 người Burundi đã thiệt mạng trong các vụ đụng độ với lực lượng an ninh và trên 400.000 phải trốn ra nước ngoài, theo Reuters. Nền kinh tế Burundi bị hủy hoại và các nhà tài trợ cắt viện trợ.
Tổng thống Nkurunzia qua đời sau khi cuộc bầu cử ngày 20.5 đã chọn được người kế nhiệm là ông Evariste Ndayishimiye. Theo kế hoạch ban đầu, ông Ndayishimiye sẽ tuyên thệ nhậm chức vào tháng 8.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.