Tổng thống Biden ký loạt sắc lệnh về nhập cư

04/02/2021 10:49 GMT+7

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký 3 sắc lệnh hành pháp nhằm đảo ngược một số chính sách nhập cư của cựu tổng thống Donald Trump.

CNN hôm qua 3.2 đưa tin Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký 3 sắc lệnh hành pháp nhằm đảo ngược một số chính sách nhập cư cứng rắn của người tiền nhiệm Donald Trump liên quan đến chia cắt gia đình, an ninh biên giới và nhập cư hợp pháp.
“Tôi không ban hành luật mới, mà đang loại bỏ chính sách tồi tệ”, Tổng thống Biden phát biểu tại Nhà Trắng ngày 2.2 (giờ Mỹ).

Tổng thống Biden muốn "xóa sổ" nhiều chính sách di cư của cựu Tổng thống Trump

Ông Biden tuyên bố sẽ lập nhóm đặc nhiệm giúp đoàn tụ các gia đình bị chia cắt ở biên giới Mỹ - Mexico.
Ông Alejandro Mayorkas, người được thượng viện chuẩn thuận làm tân Bộ trưởng An ninh Nội địa hôm 2.2, sẽ lãnh đạo nhóm đặc nhiệm trên, chủ yếu tập trung vào việc giúp 600 - 700 trẻ em được đoàn tụ với cha mẹ.
Tổng thống Biden còn ra lệnh xem xét lại an ninh biên giới, cũng như chỉ đạo xem xét đầy đủ mọi chính sách nhập cư thời ông Trump.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.