Tổng tham mưu trưởng quân đội Philippines nhiễm COVID-19

Văn Khoa
Văn Khoa
28/03/2020 10:49 GMT+7

Tổng tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Philippines (AFP), tướng Felimon Santos Jr vừa xét nghiệm dương tính với virus Corona chủng mới (SAR2-CoV-2) gây bệnh COVID-19 , giữa lúc số ca nhiễm ở nước này tăng nhanh.

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana nói tướng Santos (56 tuổi) bị nhiễm virus gây COVID-19 trong cuộc họp báo hôm 27.3 và sau đó được AFP xác nhận, theo báo Manila Bulletin.
Tướng Santos được xét nghiệm hôm 24.3, cùng ngày ông nói với giới phóng viên rằng ông đang cách ly tại nhà sau khi tiếp xúc với một sĩ quan cấp cao khác dương tính với SARS-CoV-2.
Kết quả xét nghiệm vào ngày 27.3 cho thấy ông Santos dương tính với SARS-CoV-2. Tướng Santos sẽ phải cách ly tại dinh thự của ông trong Tổng hành dinh AFP ở thành phố Quezon trong 14 ngày, từ ngày 27.3-10.4.
AFP khẳng định tướng Santos vẫn trong tình trạng sức khỏe tốt và ông sẽ tiếp tục thực hiện vai trò và nhiệm vụ của mình.

[VIDEO] Philippines phong tỏa toàn thủ đô Manila đến tháng 4 vì Covid-19

Tính đến nay, số ca nhiễm COVID-19 ở Philippines tăng lên 803, trong đó có 54 ca tử vong, theo dữ liệu mới nhất từ Đại học Johns Hopkins.
Trong khi đó, giới chức Y tế Brunei sáng nay 28.3 ghi nhận ca COVID-19 tử vong đầu tiên ở nước này. Bệnh nhân trước đó đã đi đến Malaysia và Campuchia, theo Reuters. Số ca nhiễm ở Brunei đã tăng lên 115.
Những quốc gia ASEAN khác có ca COVID-19 tử vong gồm Indonesia (87 người chết, 1.046 ca nhiễm), Malaysia (26, 2.161), Thái Lan (5, 1.136) và Singapore (2, 732).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.