Tổng lực cứu hộ cứu nạn tại Sanamxay

01/08/2018 06:00 GMT+7

Ngày 31.7, quân đội Lào cùng với lực lượng cứu hộ từ một số nước trong khu vực đã dồn tổng lực để tìm kiếm thi thể, cứu những người mắc kẹt và thu dọn hiện trường để người dân bản có thể trở về nhà.

Tuy rất nhiều nơi còn chìm trong bùn lầy khiến việc tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn gặp khó khăn nhưng bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ chuyên nghiệp, lực lượng cứu hộ đã nỗ lực khắc phục để đẩy nhanh tiến độ công việc.
Tới chiều 31.7 lực lượng cứu hộ đã giải toả nhiều điểm giao thông ra vào bản để phục vụ công tác cứu hộ cứu nạn sau đợt lũ do vỡ đập thủy điện Xe Pian - Xe Namnoy, tỉnh Attapeu, nam Lào.
Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên Thanh Niên ghi nhận tại Lào ngày 31.7:
Lực lượng cứu hộ Thái Lan tìm kiếm người mất tích tại một căn nhà bị nước lũ cuốn sập tại bản May
Tìm kiếm người mất tích trong lũ
Lực lượng quân đội dọn dẹp hiện trường
Bùn lầy khiến việc đi lại của lực lượng cứu hộ gặp nhiều khó khăn
Lực lượng cứu hộ Thái Lan vớt một thi thể
Nước rút nhưng bùn lầy sâu khiến công tác cứu hộ rất khó khăn
Lực lượng cứu hộ mang các thiết bị y tế kịp thời cấp cứu người bị thương
Một thành viên đội cứu hộ của Thái Lan mệt mỏi vì di chuyển vào vùng đầm lầy
Nước lũ khiến việc cứu hộ gặp khó
Một túi giấy tờ tuỳ thân và tiền của người dân được tìm thấy
Một nhân viên cứu hộ mệt mỏi ngồi trên đống đổ nát
Đưa người dân bị thương về cấp cứu
Ăn vội cơm trong vùng lũ
Bùn cao hơn 2m khiến việc cứu hộ gặp nhiều khó khăn
[VIDEO] Việt kiều ở Lào "chỉ còn quần đùi" sau thảm họa vỡ đập

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.