Tổng đình công trên toàn nước Ý

25/11/2005 23:42 GMT+7

Hôm qua, cả nước Ý gần như tê liệt trong nhiều giờ liền khi có tới hàng triệu công nhân viên chức tham gia đình công. Cuộc tổng đình công thứ 6 dưới thời Thủ tướng S.Berlusconi nhằm phản đối dự thảo ngân sách quốc gia năm 2006.


Ba nghiệp đoàn lớn nhất nước Ý với tổng thành viên lên tới 12 triệu người là tác giả của sự kiện lần này. Hệ thống xe buýt, tàu điện ngầm, xe lửa, ngân hàng tại hầu khắp nước Ý đã ngưng hoạt động từ 4-8 tiếng trong nhiều thời điểm khác nhau vào hôm qua. Hoạt động hàng không cũng ngưng từ 12 giờ trưa đến 16 giờ chiều, trong đó riêng Hãng hàng không quốc gia Alitalia đã hủy 230 chuyến bay, bao gồm 125 chuyến quốc tế. Các trường học cũng đóng cửa 1 tiếng trong khi giới công chức đình công trọn ngày. Lực lượng y bác sĩ chỉ làm việc trong những ca cấp cứu. Theo giới lãnh đạo nghiệp đoàn, kế hoạch mới của chính phủ có thể khiến 100.000 người mất việc. (AFP)

Đ.H

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.