Tokyo khuyến cáo nước máy nhiễm xạ

23/03/2011 23:37 GMT+7

Chính quyền thủ đô Tokyo của Nhật khuyến cáo mức phóng xạ trong nước máy có thể gây nguy hiểm cho trẻ sơ sinh.

Hôm qua, chính quyền Nhật Bản thông báo độ phóng xạ đo được trong nước máy ở Tokyo hiện lên đến 210 becquerel/kg, vượt ngưỡng an toàn cho trẻ em của nước này là 100 becquerel/kg. Reuters dẫn lời Thị trưởng Tokyo Shintaro Ishihara khẳng định mức phóng xạ này không gây nguy hiểm tức thời cho sức khỏe đối với người lớn. “Tuy nhiên, tôi khuyên mọi người không dùng nước máy để pha sữa cho trẻ dưới 1 tuổi”, ông Ishihara nói. Thật ra, các chuyên gia đã phát hiện phóng xạ tăng cao trong nước máy ở Tokyo và một số vùng khác từ mấy ngày qua nhưng đều dưới mức giới hạn cho phép và nước vẫn sử dụng được.


 Phóng xạ trong nước máy tại Tokyo vẫn ở mức an toàn nhưng bị khuyến cáo đối với trẻ sơ sinh - Ảnh: AFP

Về thực phẩm, Bộ Y tế Nhật Bản hôm qua cho biết mức phóng xạ vượt giới hạn cho phép đã được phát hiện trong sữa tươi chưa qua xử lý và 11 loại rau củ, trong đó có bông cải xanh và cải bắp tại các khu vực gần Nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1. Trước đó, Thủ tướng Naoto Kan đã ra lệnh ngưng bán nhiều nông sản từ các tỉnh Fukushima và Ibaraki, theo Đài truyền hình NHK.

Cũng trong hôm qua, Mỹ ra lệnh cấm một số thực phẩm nhập khẩu từ các khu vực gần nhà máy nói trên, theo AFP. Cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) cho biết tất cả các loại sữa, sản phẩm làm từ sữa và rau quả tươi từ 4 tỉnh Fukushima, Ibaraki, Tochigi và Gunma sẽ không được phép vào nước Mỹ. Ngoài ra, FDA sẽ tiếp tục kiểm tra nguồn gốc đối với mọi sản phẩm từ Nhật. Pháp cũng thúc giục Ủy ban châu u áp dụng “kiểm soát có hệ thống đối với các sản phẩm tươi sống nhập từ Nhật vào EU”. Bản thân nước này cũng đưa ra các biện pháp kiểm tra chặt chẽ.

Việt Nam kiểm tra thực phẩm nhập từ Nhật

Cục trưởng Cục An toàn bức xạ hạt nhân Ngô Đặng Nhân thông báo sẽ có các dụng cụ để kiểm tra những thực phẩm nhập từ Nhật Bản vào Việt Nam và nếu phát hiện dấu hiệu phóng xạ nguy hiểm, cục sẽ phát đi cảnh báo tới người tiêu dùng. Cục An toàn bức xạ hạt nhân cũng đã công bố trên trang web www.varans.vn tài liệu ứng phó sự cố hạt nhân do NISA xuất bản nhằm hướng dẫn người dân cách đối phó khi sự cố hạt nhân xảy ra.

Thu Hằng

Tại châu Á, nhiều chính phủ đã kiểm tra thực phẩm từ Nhật ngay sau khi phóng xạ bắt đầu rò rỉ. Ở Hàn Quốc, hai trong số những chuỗi siêu thị lớn nhất tại nước này là Lotte Mart và Homeplus tuần này đã ngưng bán cá của Nhật. 

Dư chấn gần Fukushima

Hôm qua, 2 trận dư chấn 5,8 và 6 độ Richter làm rung chuyển phía bắc Nhật Bản với tâm chấn nằm không xa khu vực Nhà máy Fukushima số 1. Tuy nhiên, đài NHK đưa tin nhà máy này không bị hư hỏng gì thêm.

Trong khi đó, các nhân viên Công ty điện lực Tokyo (TEPCO) vẫn đang nỗ lực bơm nước và khôi phục hệ thống làm lạnh tại các lò phản ứng của nhà máy trên. Tín hiệu lạc quan đã xuất hiện khi các kỹ sư hoàn thành kết nối điện đến cả 6 lò. Tuy nhiên, công việc thường xuyên bị gián đoạn vì khói bốc lên từ các lò và nồng độ phóng xạ thỉnh thoảng lại tăng cao đột ngột.

Cơ quan An toàn công nghiệp và hạt nhân Nhật Bản (NISA) hôm qua thông báo nhiệt độ đã tăng cao tại lò phản ứng số 1, nhưng không quá nguy hiểm. Cùng ngày, các nhân viên TEPCO đang làm công tác sửa chữa tại lò phản ứng số 2 phải sơ tán vì mức phóng xạ tăng cao, theo thông báo của NISA.

Khoảng 16 giờ hôm qua (giờ địa phương), nhiều cụm khói đen bốc lên từ lò phản ứng số 3 làm toàn bộ nhân viên phải sơ tán. Đài NHK dẫn nguồn tin từ TEPCO cho biết: “Khói bốc ra từ hệ thống bảo vệ bao quanh thùng lò”. Lò phản ứng số 3 là một trong những cơ sở bị thiệt hại nặng nhất tại Nhà máy Fukushima số 1. Ngoài ra, lò phản ứng này gây nhiều lo ngại vì sử dụng thanh nhiên liệu hạt nhân MOX, kết hợp giữa ô-xít uranium và plutonium, rất độc và có độ phóng xạ cao.

Thiệt hại lớn nhất lịch sử

Chính phủ Nhật Bản hôm qua cho biết ước tính thiệt hại từ động đất, sóng thần hôm 11.3 vào khoảng 185 tỉ - 309 tỉ USD. Đây là mức thiệt hại do thảm họa tự nhiên lớn nhất lịch sử. Theo AFP, con số trên vẫn chưa bao gồm tổn thất liên quan đến cuộc khủng hoảng hạt nhân tại Nhà máy Fukushima số 1.

Cũng tính đến hôm qua, ít nhất 9.408 người thiệt mạng, 14.716 người mất tích và 2.746 người bị thương trong thảm họa, theo số liệu chính thức của Cảnh sát quốc gia Nhật Bản.

Ngân hàng Đông Á giúp nhân dân Nhật Bản 200 triệu đồng


Ông Nguyễn Thanh Hùng (thứ 2, từ trái sang) trao biểu trưng số tiền cho Ban Biên tập Báo Thanh Niên - Ảnh: Khả Hòa 

Chiều 23.3, ông Nguyễn Thanh Hùng - Phó bí thư thường trực Đảng ủy Ngân hàng (NH) Thương mại CP Đông Á đã đến tòa soạn Báo Thanh Niên trao số tiền 200 triệu đồng hỗ trợ nạn nhân bị động đất và sóng thần ở Nhật Bản. Ông Hùng cho biết, số tiền trên do CB-CNV NH Đông Á tình nguyện đóng góp 1/2 ngày lương (đợt 1), hưởng ứng lời kêu gọi của Công đoàn NH Đông Á và nay gửi đến Báo Thanh Niên nhờ chuyển đến người dân Nhật Bản. Ông Nguyễn Quang Thông - Phó chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam, Tổng biên tập Báo Thanh Niên đã tiếp nhận số tiền, cảm ơn nghĩa cử của CB-CNV NH Đông Á và hứa sẽ chuyển số tiền trong thời gian sớm nhất để góp phần chia sẻ với người dân Nhật Bản.

 Quỳnh Như

Danh sách bạn đọc đóng góp giúp nhân dân Nhật Bản:

TP.HCM: Trần Cẩm Nhung (Phó tổng giám đốc Công ty golf Long Thành, Đồng Nai): 200.000.000 đồng; Lê Huy Hoàng (Phó tổng giám đốc Công ty golf Long Thành, Đồng Nai): 50.000.000 đ; Lê Nữ Thùy Dương (Phó tổng giám đốc Công ty golf Long Thành, Đồng Nai): 45.000.000 đ; Công ty CP Thiên Sinh (DT 744 An Tây, Bình Dương): 50.000.000 đ; Thế Anh, Thế Vinh, Thế Phong (Q.Thủ Đức): 20.000.000 đ; Vũ Thị Thu Hà (2 đường 24A An Phú, Q.2): 300.000 đ; Cà phê Đen Trắng (47A Tú Xương, Q.3): 1.000.000 đ; Ngô Thanh Bình (72 Đỗ Đức Dục, Q.Tân Phú): 3.000.000 đ; Gara Giác Thành (TX Bà Rịa, Bà Rịa-Vũng Tàu): 10.000.000 đ; Nhật Hân, Huy Khương (Bà Rịa - Vũng Tàu): 200.000 đ; Lương Ngọc Bảo Trân (lớp 3 trường Việt Úc, Q.3): 296.000 đ; gia đình cô Diệu Thủy (Q.6): 700.000 đ; Vân (Q.6): 500.000 đ; Lê Minh Quang (lớp 3 trường Nguyễn Thái Sơn, Q.3): 900.000 đ; Hà Quốc Cường (210/60/26/4 Nguyễn Khoái, Q.4): 2.000.000 đ; bạn đọc (0903949479): 200.000 đ; Cao Thị Hạnh (457/43 Lê Văn Thọ, Q.Gò Vấp): 3.000.000 đ; gia đình Hai Bè, Lê Võ Nhật Minh, Lê Võ Ánh Minh (217 Nguyễn Văn Cừ, Q.5): 5.000.000 đ; gia đình Bống, Tôm (2/5B Nguyễn Kiệm. Q.Gò Vấp): 300.000 đ; ông Thanh Ngọc (40/17 Phan Chu Trinh, Q.Bình Thạnh): 500.000 đ; chị Ngọc (8 Cống Quỳnh, Q.1): 1.000.000 đ; Nguyễn Hưng Thạch, Nguyễn Thị Ngọc Trinh (792/3 Đoàn Văn Bơ, Q.4): 250.000 đ; Đào Thị Hồng Đào: 100 USD; Cao Thị Thanh Tâm: 1.000.000 đ; Phạm Quang Giã Chương (443/19 Điện Biên Phủ, Q.3): 500.000 đ; Lê Trung Sơn (88 Nguyễn Chí Thanh, Q.10): 1.000.000 đ; Đặng Thị Thúy Hoàng (5 Lý Thường Kiệt, TP Hải Phòng): 500.000 đ; Nguyễn Thị Nguyệt Hồng, Lê Anh Vệ Quốc: 200.000 đ; Huỳnh Thị Hồng Yến (40 Hùng Vương, Q.10): 200.000 đ; Trương Diễm Quỳnh Anh (lớp 6/1 trường Gò Vấp 2): 1.000.000 đ; Nguyễn Như Mai (lớp 6/12 Võ Trường Toản, Q.1): 500.000 đ; khối 12 trường Nguyễn Khuyến (136 Cộng Hòa, Q.Tân Bình): 1.005.000 đ; chị Trang (Q.4): 200.000 đ; Nguyễn Thị Hưng (111/34 Xóm Chiếu, Q.4): 500.000 đ; Lê Hồng Đức (342/19 Thoại Ngọc Hầu, Q.Tân Phú): 1.000.000 đ; Phạm Doãn Quế Lâm (71/26/7/22 Nguyễn Bặc, Q.Tân Bình): 200.000 đ; Nguyễn Cát Minh (lớp 5/1 trường Vạn Tường, Q.Phú Nhuận): 1.000.000 đ; Nguyễn Đăng Đoan Huy, Nguyễn Đăng Hy Đan (trường Tiểu học quốc tế Á Châu, Q.10): 400.000 đ; Nguyễn Lê Xuân Chi (12/12 Trương Định, Q.3): 200.000 đ; bé Khải Minh (Q.3): 500.000 đ; bé Vĩnh Hân (Q.5): 500.000 đ; Vũ Thị Thanh Loan (Canada): 700.000 đ; Vũ Nhật Huy, Vũ Nhật Minh (74/3/4 Phan Đăng Lưu, Q.Phú Nhuận): 100 đô la Úc; Nguyễn Ngọc Bá (100/8 Lê Liễu, Q.Tân Phú): 200.000 đ; Đức Minh Anh, Đức Minh Hòa (524/29 Nguyễn Đình Chiểu, Q.3): 450.000 đ; Đặng Thị Cẩm Hà (11 Thạch Thị Thanh, Q.1): 1.500.000 đ; Nguyễn Hoàng Thảo Như (373/1/44H Lý Thường Kiệt, Q.Tân Bình): 1.000.000 đ; Vũ Thị Ngọc Phượng (387/8 Phan Văn Trị, Q.5): 200.000 đ; Trần Văn Lý (Q.Bình Thạnh): 500.000 đ; Đào Thanh Ngân (lớp 7 trường Trần Đại Nghĩa, Q.1): 500.000 đ; Cam Gia Huy (358/16 Cách Mạng Tháng Tám, Q.3): 200.000 đ; Lê Nhân (468/4 Nguyễn Tri Phương, Q.10): 500.000 đ; Đào Công Tuấn (36 Bùi Minh Trực, Q.8): 100.000 đ; Nguyễn Văn Huấn (132/141bis Đoàn Văn Bơ, Q.4): 1.000.000 đ; Hương: 500.000 đ; Lê Đức Thám (44/56 Nguyễn Đình Chiểu, Q.3): 300.000 đ; Võ Anh Thi (Q.Gò Vấp): 500.000 đ; Ngô Thanh Hà (Q.Gò Vấp): 500.000 đ; Thùy Dung (Q.3): 100.000 đ; Đỗ Thị Hường (95 Nguyễn Cư Trinh, Q.1): 2.000.000 đ; Trần Chí Hiệp, Võ Thu Vinh (Q.8): 1.000.000 đ; Phan Thị Lan (Q.8): 300.000 đ; cô Thanh (Q.1): 2.000.000 đ; Trần Hữu Nhơn (Q.3): 500.000 đ; Pháp Tâm (Q.Tân Bình): 500.000 đ; Trịnh Quốc Hưng (67/26/5 Nguyễn Kiệm, Q.Gò Vấp): 500.000 đ; (còn tiếp)

Báo Thanh Niên chân thành cám ơn tấm lòng của quý bạn đọc.

 Ban CTBĐ

Lê Loan - Lan Chi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.