Tội phạm Trung Quốc phát tán dịch tả lợn

16/12/2019 08:43 GMT+7

Các băng nhóm tội phạm ở Trung Quốc lợi dụng khủng hoảng dịch tả lợn châu Phi tại nước này để lây lan dịch bệnh nhằm ép giá, buôn lậu, theo điều tra của tạp chí China Comment thuộc Tân Hoa xã.

Dịch tả lợn châu Phi buộc Trung Quốc tiêu hủy hơn 40% số lợn trên cả nước, khiến giá thịt tăng hơn gấp đôi. Lợi dụng điều này, nhiều băng nhóm tội phạm tung tin đồn lợn mắc bệnh gây hoang mang, khiến nông dân phải bán tháo vì sợ sẽ phải tiêu hủy.
Thậm chí chúng còn vứt cả lợn chết ven đường để người dân tin dịch bệnh đang lây lan. Trong một số trường hợp, chúng dùng cả thiết bị bay không người lái đưa thức ăn nhiễm vi rút vào chuồng lợn. Sau khi ép giá, chúng đưa lợn đến khu vực khác để bán với giá cao, bất chấp lệnh cấm vận chuyển nhằm ngăn dịch bệnh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.