Tội phạm mạng lợi dụng máy bay Malaysia mất tích để trộm thông tin

19/03/2014 12:15 GMT+7

(TNO) Các tội phạm mạng đã dụ dỗ nhiều người truy cập vào các website giả mạo cập nhật thông tin về vụ máy bay Malaysia mất tích để trộm thông tin cá nhân.

>> Toàn cảnh vụ máy bay Malaysia mất tích

Trung tâm nghiên cứu TrendLabs của hãng Trend Micro (Nhật Bản) phát hiện một chương trình ngụy trang thành một đoạn video, theo AFP ngày 18.3.

Khi ai đó nhấp chuột vào video này, chương trình sẽ kích hoạt và thu thập thông tin cá nhân của người dùng.

“Các tội phạm mạng đã lợi dụng sự quan tâm của nhiều người về vụ máy bay mất tích để trộm thông tin cá nhân của người dùng”, ông Paul Oliveria, chuyên gia TrendLabs, cho biết.

Ngoài ra, tờ South China Morning Post còn phát hiện nhiều kẻ gian ở Malaysia gạ bán thông tin giả về chiếc máy bay mất tích của hãng Malaysia Airlines cho phóng viên để trục lợi.

AFP cho biết có 26 quốc gia đã triển khai hàng chục máy bay và tàu để tìm kiếm máy bay Boeing 777-200, chở 239 người, của hãng Malaysia Airlines, mất tích kể từ ngày 8.3 sau khi cất cánh từ sân bay quốc tế Kuala Lumpur, Malaysia để đến thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc.

Phúc Duy

>> Gạ bán thông tin giả về máy bay Malaysia mất tích để trục lợi
>> Máy bay Malaysia mất tích: Người dân Maldives thấy máy bay nghi là MH370
>> Máy bay Malaysia mất tích: Pin của hộp đen sẽ cạn sau 18 ngày nữa
>> Máy bay Malaysia mất tích: Radar Thái Lan từng phát hiện máy bay lạ
>> Trung Quốc triển khai 20 vệ tinh truy tìm máy bay Malaysia mất tích
>> Máy bay Malaysia mất tích: Thêm bằng chứng củng cố nghi vấn không tặc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.