Toàn cảnh về bầu cử Mỹ

07/11/2012 06:55 GMT+7

(TNO) Ngày 6.11 (giờ Mỹ), hàng chục triệu người Mỹ đổ về các điểm bầu cử, bỏ lá phiếu ủng hộ cho các ứng cử viên, quyết định kết quả cuộc chiến giữa Tổng thống Mỹ Barack Obama và ứng cử viên Mitt Romney để giành chiếc ghế làm chủ Nhà Trắng.

Cả hai đối thủ Obama (đảng Dân chủ) và Romney (đảng Cộng hòa) đã chi tổng cộng khoảng 6 tỉ USD cho những chiến dịch tranh cử tốn kém nhất lịch sử nước Mỹ, chủ yếu dùng cho quảng cáo, theo tin tức từ AFP.

Các cuộc khảo sát ý kiến trước đó cho thấy ông Obama tạm dẫn trước ông Romney về số lượng người ủng hộ tại các bang chủ chốt với tỉ lệ sít sao.

Tổng thống Obama (51 tuổi) cần phải tận dụng ưu thế của ông tại bang Ohio và các bang ở miền trung và tây nước Mỹ để có khả năng tái đắc cử nhiệm kỳ hai, mặc cho tỉ lệ thất nghiệp nước Mỹ ở mức cao kéo dài trong suốt nhiệm kỳ đầu, theo AFP.

Còn ông Romney (65 tuổi), cựu Thống đốc Massachusetts, có thể tạo nên lịch sử trở thành vị Tổng thống Mỹ đầu tiên theo đạo Mormon với những hứa hẹn thúc đẩy phát triển kinh tế và tạo ra việc làm. Đạo Mormon - là một nhánh của Kitô giáo được ông Joseph Smith lập ra năm 1829.

Tại một số điểm bầu cử ở bang then chốt như Florida và Virginia, cử tri đã phải xếp hàng đến gần ba giờ liền để bỏ phiếu.

bầu cử Mỹ

bầu cử Mỹ
Cử tri ở bang Ohio đi bỏ phiếu ngày 6.11 - Ảnh: AFP

 

 

Theo AFP, việc bỏ phiếu diễn ra suôn sẻ tại các bang, nhưng tại một số bang máy bỏ phiếu bị trục trặc nhỏ nhưng không đáng kể.

Chẳng hạn, ở bang Ohio, một số cử tri cho biết họ đã chọn ông Obama nhưng lại hiện ra Romney trên màn hình máy bỏ phiếu.

bầu cử Mỹ
Cử tri ở thành phố Los Angeles (bang California) đi bỏ phiếu ở các máy bỏ phiếu ngày 6.11 - Ảnh: AFP 

bầu cử Mỹ
Tổng thống Obama đi bỏ phiếu sớm hôm 25.10 - Ảnh: AFP 

Ngoài bầu tổng thống, cử tri cũng sẽ bầu chọn cho các chính trị gia khác trong Thượng viện và Hạ viện.

Tại văn phòng chiến dịch tranh cử, phát biểu trước các phóng viên, ông Obama đã chúc mừng đối thủ Romney đã có một chiến dịch tranh cử đầy nhiệt huyết.

Trong khi đó, ông Romney, cùng vợ đi bỏ phiếu tại hạt Belmont, bang Massachusetts vào sáng 6.11, cho biết ông cảm thấy “rất, rất tốt” về chiến dịch tranh cử của ông.

“Tôi rất lạc quan, không chỉ với kết quả bầu cử, mà lạc quan về tương lai nước Mỹ”, ông Romeny cho biết.

bầu cử Mỹ
Ứng cử viên Romney và vợ đi bỏ phiếu ngày 6.11 - Ảnh: AFP 

Ông Obama sẽ ở thành phố Chicago, bang Illinois để theo dõi kết quả bầu cử, còn ông Romney sẽ trở về Boston, bang Massachusetts.

Kết quả bầu cử Mỹ không phải được quyết định trực tiếp bằng các phiếu bầu phổ thông, mà yêu cầu các ứng cử viên phải đạt được tối thiểu 270 lá phiếu đại cử tri tại các bang chủ chốt.

bầu cử Mỹ
Ảnh chụp một lá phiếu bầu phổ thông - Ảnh: AFP 

Cho dù một ứng cử viên có số phiếu bầu phổ thông cao hơn vẫn không thể giành chiến thắng nếu không đủ số phiếu đại cử tri.

Kể từ Chiến tranh thế giới thứ hai, không có vị Tổng thổng Mỹ nào tái đắc cử với tỉ lệ thất nghiệp trên 7,4%, trong khi hiện tại dưới sự điều hành của chính phủ ông Obama tỉ lệ thất nghiệp ở mức 7,9%.

Ngoài vấn đề việc làm, cử tri Mỹ sẽ phải cân nhắc nhiều vấn đề từ chính sách bảo hiểm y tế, nạo phá thai, hôn nhân đồng tính, hợp pháp hóa cần sa trước khi bỏ lá phiếu của mình.

  Lý lịch ngắn gọn của hai ứng cử viên Obama và Romney, theo tờ Telegraph: 

Mitt Romney

Tên đầy đủ: Willard Mitt Romney
Ngày sinh: 12.3.1947 tại thành phố Detroit, bang Michigan.
Kết hôn với Ann Romney và có năm đứa con trai.
2003 - 2007: Thống đốc bang Massachusetts
1999 - 2002: CEO Ủy ban tổ chức Olympics mùa đông Salt Lake
1984 - 1999: Nhà đồng sáng lập công ty tài chính Bain Capital
1977 - 1984: Nhà tư vấn quản trị của công ty tư vấn quản trị doanh nghiệp Bain & Company.
1975 - 1977: Nhà tư vấn quản trị của công ty tư vấn quản trị doanh nghiệp Boston Consulting Group
1975: Lấy hai bằng JD (Tiến sĩ luật)/MBA (Thạc sĩ quản trị kinh doanh) tại Đại học Harvard
1971: Lấy bằng cử nhân tiếng Anh, Đại học Brigham Young

Tổng thống Mỹ Barack Obama

Tên đầy đủ: Barack Hussein Obama II
Ngày sinh: 4.8.1961 tại thủ phủ Honolulu, bang Hawaii.
Kết hôn với Michelle Obama và có hai đứa con gái.
2009 - hiện tại: Tổng thống thứ 44 của nước Mỹ
2005 - 2009: Thượng nghị sĩ tại bang Illinois
1997 - 2004: Thương nghị sĩ đứng đầu bang Illinois
1993 - 2004: Luật sư tại công ty luật Davis, Miner & Barnhill
1992 - 2004: Giảng viên trường Luật thuộc Đại học Chicago
1991: Lấy hai bằng JD (Tiến sĩ luật) tại Đại học Harvard
1985 - 1988: Nhà tổ chức các hoạt động vì cộng đồng tại thành phố Chicago
1983: Lấy bằng Cử nhân Khoa học Chính trị tại Đại học Columbia

 

 

Phúc Duy

>> Ông Obama chiếm ưu thế ở 3 bang quan trọng
>> Bầu cử Mỹ: Ông Obama chiếm ưu thế
>> Obama tuyên bố tình trạng thảm họa tại New York
>> Tổng thống Obama tiếp tục ghi điểm
>> Bầu cử tổng thống Mỹ: Ông Obama thắng thế trong cuộc tranh luận cuối cùng
>> Obama và Romney đấu khẩu về đối ngoại
>> Obama và Romney quyết đấu về đối ngoại

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.