Toàn bộ thủy thủ tàu ngầm hạt nhân Nga bị cách ly vì Covid-19

Khánh An
Khánh An
29/03/2020 16:26 GMT+7

Các thủy thủ trên tàu ngầm hạt nhân Orel của Nga được cách ly sau khi có một người từng tiếp xúc với bệnh nhân Covid-19 lên tàu.

Theo trang B-port, toàn bộ những người trên tàu ngầm hạt nhân lớp Oscar-II thuộc Hạm đội Phương Bắc của Nga mang tên Orel vừa được cách ly để đề phòng lây nhiễm Covid-19.
Quyết định được đưa ra sau khi một người từng tiếp xúc với bệnh nhân Covid-19 lên tàu ngầm “vì chuyện làm ăn”. Ngoài ra, thủy thủ đoàn của một tàu ngầm gần đó và các nhân viên một ụ nổi cũng được cách ly.
Tàu ngầm Orel neo đậu tại Zapadnaya Litsa, căn cứ cực tây của Hạm đội Phương Bắc nằm trên bán đảo Kola. Thông thường, thủy thủ đoàn gồm 110 người. Chưa có thông tin gì về ca mắc Covid-19 nào tại Zaozersk, thị trấn nơi thủy thủ đoàn tàu Orel và gia đình sinh sống.
Tính đến ngày 28.3, Nga ghi nhận tổng cộng 1.264 ca mắc Covid-19, trong đó có hơn 1.000 ca tại Moscow.
Với biệt danh “sát thủ tàu sân bay”, Orel được đưa vào biên chế năm 1993 với vũ khí chính là các tên lửa diệt hạm P-700 Granit có đầu đạn nặng 750 kg, tầm bắn 625 km, tốc độ 3.100 km/giờ.
Đến năm 2017, tàu trải qua đợt nâng cấp lớn và trang bị hàng chục tên lửa hành trình Kalibr có tầm bắn đến 2.500 km.
Với chiều dài 154 m và lượng giãn nước 16.400 tấn khi lặn, tàu ngầm hạt nhân này đạt vận tốc tối đa 60 km/giờ khi hoạt động dưới nước và có thể lặn xuống độ sâu tối đa tới 500 m.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.