Tòa Thái Lan 'thổi còi' dự án tàu cao tốc

12/03/2014 16:00 GMT+7

(TNO) Dự án xây dựng tàu cao tốc của chính phủ Thái Lan coi như bị phá sản sau khi bị Tòa hiến pháp nước này thổi còi.

(TNO) Dự án xây dựng tàu cao tốc của chính phủ Thái Lan coi như bị phá sản sau khi bị Tòa hiến pháp nước này thổi còi.

Tòa Thái Lan “thổi còi” dự án tàu cao tốc
Chính phủ của bà Yingluck rất kỳ vọng hệ thống tàu cao tốc sẽ giúp Thái Lan tăng tốc về mặt kinh tế và trở thành trung tâm thương mại của khu vực

Trưa nay 12.3 Tòa hiến pháp Thái Lan tuyên kế hoạch vay 2 tỉ bahts (1.400 tỉ đồng) để xây dựng tàu cao tốc của chính phủ Thái Lan đã vi hiến.

Chính sách này không chỉ vi phạm các điều khoản của hiến pháp mà còn cả quy trình xét duyệt.

Dự án năm ngoái được cả hạ viện và thượng viện thông qua, cho phép chính phủ vay tiền để thực hiện kế hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng và tàu cao tốc, được cho là có sự tham gia của 2 nhà thầu lớn Nhật và Trung Quốc.

Đảng Dân chủ đối lập đã yêu cầu Tòa hiến pháp Thái Lan xem xét tính hợp hiến của dự án.

Thủ tướng Yingluck Shinawatra cho biết cảm thấy nuối tiếc về phán quyết của tòa hiến pháp đối với dự án tàu cao tốc mà chính phủ của bà rất kỳ vọng giúp Thái Lan tăng tốc về mặt kinh tế và trở thành trung tâm thương mại của khu vực.

Tin, ảnh: Minh Quang
(Văn phòng Bangkok)

>> Thái Lan: Cảnh sát bắt giữ hai binh sĩ tàng trữ vũ khí trái phép
>> Súng nổ ở khu biểu tình Thái Lan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.