Tòa nhà Keangnam cao nhất Việt Nam rao bán giá 770 triệu USD để trả nợ

07/05/2015 11:21 GMT+7

(TNO) Tòa án Hàn Quốc đã định giá tòa nhà Keangnam Hanoi Landmark Tower (72 tầng) ở Hà Nội ở mức 770 triệu USD, đồng thời thông báo mức giá này đến các đối tác quan tâm đến tòa cao ốc, theo truyền thông Hàn Quốc.

(TNO) Tòa án Hàn Quốc đã định giá tòa nhà Keangnam Hanoi Landmark Tower (72 tầng) ở Hà Nội ở mức 770 triệu USD, đồng thời thông báo mức giá này đến các đối tác quan tâm đến tòa cao ốc, theo truyền thông Hàn Quốc.

Tòa cao ốc Keangnam Hanoi Landmark Tower của tập đoàn Keangnam ở Hà Nội bị Toà án Hàn Quốc
định giá 770 triệu USD rao bán để trả nợ - Ảnh: Đan Hạ

Trong công văn gửi đến quỹ đầu tư Qatar Investment Authority (QIA), đối tác muốn mua tòa nhà Keangnam Hanoi Landmark Tower, tòa án Hàn Quốc tuyên bố chỉ có thể trao quyền đàm phán độc quyền cho QIA nếu “đạt được thỏa thuận với mức giá trên 800 triệu USD (khoảng 854 tỉ won)”. Nếu không đạt được thỏa thuận, tòa sẽ chuyển sang hình thức cho đấu thầu cạnh tranh, trang tin The Korea Economic Daily (Hàn Quốc) ngày 3.5 cho hay.

Trang tin Hàn Quốc này còn dẫn lời một nguồn tin cho biết tòa án “đã định giá tòa nhà Landmark ở mức 770 triệu USD (tương đương 830 tỉ won)”.

The Korea Economic Daily cũng cho biết công ty môi giới bất động sản Colliers International (Mỹ) là đơn vị đứng ra rao bán khối tài sản này của tập đoàn xây dựng Keangnam.

Ngoài QIA, quỹ đầu tư hàng đầu Qatar, trong số các đối tác lớn muốn mua tòa nhà cao nhất Việt Nam còn có Goldman Sachs (Mỹ), một trong những tập đoàn tài chính lớn trên thế giới.

Keangnam đang lâm vào tình trạng sa sút vì nợ nần và đang vướng vào nghi án hối lộ quan chức chính phủ Hàn Quốc. Chủ nợ của tập đoàn xây dựng này là các ngân hàng lớn tại Hàn Quốc, gồm Shinhan Bank, ngân hàng Xuất nhập khẩu (Korea Eximbank), Woori Bank và ngân hàng Nông nghiệp.

Thông tin tòa nhà Keangnam Hanoi Landmark bị rao bán để trả nợ xuất hiện trong bối cảnh Hàn Quốc đang rúng động bởi một vụ bê bối hối lộ lớn bị phanh phui sau khi cựu Chủ tịch tập đoàn Keangnam, ông Sung Wan-jong tự sát hồi đầu tháng 4.

Các điều tra viên phát hiện trong túi quần ông Sung có một danh sách liệt kê danh tính của 8 người, bao gồm Thủ tướng Hàn Quốc, ông Lee Wan-koo và Chánh văn phòng chính phủ Lee Byung-kee, cùng nhiều con số được cho là giá trị khoản tiền hối lộ cho các nhân vật này.

Ông Sung tự sát sau khi cơ quan công tố Hàn Quốc chuẩn bị thẩm tra vì tình nghi ông này tạo quỹ đen để hối lộ các chính trị gia và quan chức chính phủ.

Korea Times cho biết ông Sung bị tình nghi biển thủ 80 tỉ won, tương đương khoảng 74 triệu USD, từ các khoản vay của chính phủ dành cho các dự án năng lượng ở nước ngoài. Ngoài ra, ông còn bị nghi ngờ lập quỹ đen trị giá khoảng 25 tỉ won, theo Korea Times.

Keangnam bắt đầu hoạt động tại Việt Nam từ năm 2008. Tuy nhiên, sau 8 năm, tập đoàn xây dựng Hàn Quốc này để lại hàng loạt sự cố tai tiếng.

Dự án xây dựng khu phức hợp khách sạn - văn phòng - căn hộ - trung tâm thương mại Keangnam Hanoi Landmark Tower tại Hà Nội ban đầu rất được dư luận trong nước chú ý. Chủ đầu tư Keangnam được cho là đã đầu tư 1.200 tỉ won cho dự án này.

Tòa nhà 72 tầng này được đánh giá là cao nhất Việt Nam, với độ cao 350 m. Tuy nhiên, trong quá trình thi công đã xảy ra 2 tai nạn liên tiếp tại công trình, làm 4 công nhân thiệt mạng. Khi đưa vào sử dụng, mức phí ban quản lý thu là 17.130 đồng/m2 bị người dân phản đối rầm rộ, sau đó buộc phải giảm xuống mức 4.000 đồng/m2.

Keangnam cũng là chủ thầu của gói thầu xây lắp A4 và A5 thuộc dự án Đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Khi vừa đưa công trình này vào khai thác đã xảy ra sự cố lún, nứt mặt đường.

Vào thời điểm năm 2013, Keangnam báo lỗ liên tục, nhưng đã bị Tổng cục Thuế VN phanh phui làm rõ và buộc phải thừa nhận vi phạm chuyển giá với giá trị phải điều chỉnh tới 1.220 tỉ đồng.

Keangnam Hanoi  Landmark, tòa nhà cao nhất Việt Nam - Ảnh: Ngọc Thắng
Các dự án của Keangnam có nguy cơ phá sản

Nhiều dự án xây dựng do tập đoàn Keangnam (Hàn Quốc) đang triển khai tại Việt Nam, Sri Lanka, Ethiopia và Algeria có thể sẽ bị sụp đổ sau khi tập đoàn này phải rút khỏi thị trường chứng khoán vì thua lỗ.

Tờ Korea Times (Hàn Quốc) hôm 15.4 cho biết Keangnam đang là tâm điểm của vụ bê bối hối lộ có liên quan đến Thủ tướng Hàn Quốc Lee Wan-koo.

Các cố vấn thân cận của đương kim Tổng thống Park Geun-hye đã triển khai nhiều dự án xây dựng tại 4 quốc gia kể trên trong những năm gần đây, theo thông báo từ chính tập đoàn và các nguồn tin của Korea Times.

Cụ thể, Keangnam đang tham gia vào dự án xây dựng hệ thống xử lý nước thải trị giá 29,1 tỉ won, tương đương khoảng 27 triệu USD tại Việt Trì (Việt Nam) và dự án phát triển “Thành phố Keells” trị giá 134,8 tỉ won ở Sri Lanka, tập đoàn thông báo trên website.

Trả lời Korea Times, phát ngôn viên của Keangnam, ông Kim Jin-baek xác nhận vẫn còn nhiều dự án khác nữa đang được tiến hành tại 4 quốc gia trên, tuy nhiên ông không cung cấp thông tin chi tiết.

Ngân hàng Korea Eximbank, hãng bảo hiểm Korea Trade Insurance Corp. và ngân hàng Shinhan Bank cho hayvẫn chưa biết sẽ xử lý các dự án ở nước ngoài của tập đoàn này như thế nào. Keangnam đang xin quyền thụ lý tài sản từ tòa án.

Keangnam đã phải huỷ việc niêm yết trên thị trường chứng khoán Hàn Quốc từ ngày 15.4 vì các khoản lỗ đã ăn vào vốn của chủ sở hữu. Điều này có nghĩa là tập đoàn này cần các chủ nợ hoặc các nhà đầu tư mới bơm vốn vào mới có thể duy trì các dự án ở nước ngoài, Korea Times bình luận.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.