Tòa án Hiến pháp Ai Cập tê liệt

18/12/2012 03:37 GMT+7

Tòa án Hiến pháp Ai Cập (HCC) phải ngừng làm việc vô thời hạn do các cuộc biểu tình của người Hồi giáo ủng hộ Tổng thống nước này Mohammed Morsi, theo báo Ahram Online .

Ngày 16.12, hàng trăm người tăng cường tụ tập bên ngoài văn phòng HCC khiến thẩm phán Maher El-Beheiry, lãnh đạo cơ quan này, không thể vào trong. Người biểu tình “đóng đô” tại đây để ngăn HCC đưa ra phán quyết giải tán Hội đồng lập hiến và Hội đồng Shura (tức thượng viện). Trước đó, HCC ra lệnh giải tán Hội đồng nhân dân (tức hạ viện) do tổ chức Huynh đệ Hồi giáo của ông Morsi kiểm soát. Mặt khác, BBC dẫn tuyên bố từ tổ chức Huynh đệ Hồi giáo cho biết họ nhận được sự ủng hộ của 56,5% cử tri trong vòng bỏ phiếu đầu tiên về hiến pháp mới. Tuy nhiên, phe đối lập khẳng định sẽ chờ kết quả chính thức sau vòng hai diễn ra vào ngày 22.12.

Trùng Quang

>> Kỹ thuật rút não của người Ai Cập cổ
>> Ai Cập tổ chức 2 ngày trưng cầu dân ý
>> Tổng thống Ai Cập tăng quyền cho quân đội
>> Phe đối lập Ai Cập phản đối cuộc trưng cầu dân ý
>> Tổng thống Ai Cập bỏ lệnh “thâu tóm quyền lực”
>> Ai Cập bắt nghi can liên quan vụ Benghazi
>> Đụng độ dữ dội tại Ai Cập
>> Người biểu tình Ai Cập vây dinh tổng thống

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.