Tình hình đại dịch Covid-19 vẫn đáng lo

Văn Khoa
Văn Khoa
31/05/2020 08:45 GMT+7

Ngày 30.5, quan chức Bộ Y tế Indonesia Achmad Yurianto cho hay nước này ghi nhận 557 ca nhiễm Covid-19 mới, đánh dấu ngày thứ 4 liên tiếp số ca nhiễm mới/ngày trên mức 550, nâng tổng số ca nhiễm lên 25.773 ca, theo Reuters.

Tương tự, số ca nhiễm ở Singapore trong 2 ngày qua cũng ở mức hơn 500 ca/ngày. Ngoài ra, 29.5 là ngày có số ca nhiễm mới cao nhất ở Philippines, khi Bộ Y tế nước này ghi nhận thêm 1.046 ca, nâng tổng số ca nhiễm lên 16.634. Tính đến hôm qua, số ca tử vong ở Indonesia, Philippines và Singapore lần lượt là 1.573, 942 và 23.
Trong khi đó, châu Mỹ Latin hiện là tâm chấn mới của đại dịch với hơn 920.000 ca nhiễm và gần 50.000 ca tử vong, theo CNN. Giới chuyên gia cho rằng khu vực này chưa trải qua tình trạng tồi tệ nhất của đại dịch. Bộ Y tế Brazil hôm 29.5 ghi nhận thêm 1.124 ca Covid-19 tử vong, nâng tổng số người chết lên 27.878, vượt qua Tây Ban Nha, trở thành nước đứng thứ 5 trên thế giới về số người chết vì Covid-19.

Hơn 6 triệu ca nhiễm Covid-19 toàn cầu; sẽ có vắc-xin vào cuối năm 2020

Kể từ khi dịch Covid-19 khởi phát ở TP.Vũ Hán (Trung Quốc) hồi cuối tháng 12.2019 đến nay, hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ đã ghi nhận có dịch. Số ca nhiễm trên toàn cầu đến tối qua gần chạm ngưỡng 6 triệu, với hơn 365.000 ca tử vong. Tuy vậy, nguồn gốc của vi rút SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19 vẫn chưa được xác định. Lúc đầu, giới khoa học cho rằng chợ hải sản Hoa Nam ở Vũ Hán là nơi khởi nguồn của Covid-19, nhưng theo nghiên cứu mới được đăng trên chuyên san Nature hôm qua, các chuyên gia thuộc Đại học Phục Đán tại Thượng Hải kết luận SARS-CoV-2 có lẽ không bắt nguồn từ khu chợ đó.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.