Tình hình Covid-19 ở Campuchia vẫn căng thẳng, Malaysia cảnh báo số ca nhiễm ở trẻ em

Văn Khoa
Văn Khoa
04/06/2021 17:02 GMT+7

Số ca nhiễm Covid-19 mới ở Campuchia tiếp tục tăng trong khi tình hình dịch bệnh ở Thái Lan, Malaysia và Philippines vẫn còn phức tạp.

Cụ thể, Bộ Y tế Campuchia hôm nay 4.6 ghi nhận thêm 6 ca Covid-19 tử vong, nâng tổng số người chết vì bệnh này lên 242, kể từ khi ca tử vong đầu tiên được xác nhận vào ngày 11.3. Bộ Y tế Campuchia còn ghi nhận 866 ca Covid-19 nhiễm mới, tăng thêm gần 140 ca so với số ca nhiễm mới được ghi nhận hôm qua 3.6, theo trang Fresh News.
Tính đến hôm nay, tổng số ca nhiễm Covid-19 ở Campuchia tăng lên hơn 33.000, trong đó có trên 32.000 ca liên quan sự kiện cộng đồng 20.2, tên gọi của đợt bùng phát bị cho là xuất phát từ vụ 4 người Trung Quốc trốn cách ly ở thủ đô Phnom Penh hồi giữa tháng 2.2021.
Cùng ngày, Bộ Y tế Thái Lan ghi nhận 31 ca Covid-19 tử vong và 2.631 ca nhiễm trong vòng 24 giờ, nâng tổng số ca tử vong và số ca nhiễm lên lần lượt 1.177 và 171.979, theo tờ Bangkok Post. Kể từ khi làn sóng Covid-19 thứ 3 bùng phát từ đầu tháng 4, Thái Lan ghi nhận thêm 1.083 ca tử vong và 143.116 ca nhiễm.

Mỹ sẽ chia sẻ 25 triệu liều vắc xin Covid-19 cho thế giới

Tình hình dịch bệnh Covid-19 cũng còn diễn biến phức tạp ở Malaysia và Philippines. Giới chức Y tế Malaysia hôm nay thông báo ghi nhận 7.748 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 603.122, với hơn 3.000 ca tử vong, theo báo The Star.
Hôm 3.6, giới chức Malaysia đã nêu quan ngại về số ca Covid-19 tử vong và số ca nhiễm nghiêm trọng ở trẻ em. Malaysia ghi nhận cái chết của 3 trẻ em dưới 5 tuổi do Covid-19 trong 5 tháng đầu tiên của năm nay, bằng con số tổng của cả năm 2020 , theo Reuters dẫn lời quan chức Bộ Y tế Malaysia Hisham Abdullah. Cũng trong thời gian này có tới 19 trong tổng số 27 trẻ em nhiễm Covid-19 phải nhận điều trị trong phòng chăm sóc đặc biệt, tăng từ con số 8 của cả năm 2020.
Còn ở Philippines, Bộ Y tế hôm nay ghi nhận thêm 181ca Covid-19 tử vong và 7.450 ca nhiễm, nâng tổng số ca tử vong và tổng số ca nhiễm lên lần lượt hơn 21.500 và 1,25 triệu ca, theo tờ The Philippine Star.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.