Tình báo Mỹ cảnh báo nguy cơ Taliban kiểm soát Afghanistan

27/03/2021 12:41 GMT+7

Các cơ quan tình báo Mỹ cảnh báo với chính phủ Tổng thống Joe Biden về khả năng lực lượng Taliban có thể kiểm soát phần lớn lãnh thổ Afghanistan trong vòng 2-3 năm tới nếu Mỹ rút hết quân khỏi nước này.

Các quan chức Mỹ dẫn lại báo cáo tình báo cho biết nếu Taliban có thể kiểm soát phần lớn lãnh thổ Afghanistan thì điều này giúp tổ chức khủng bố al-Qaeda trỗi dậy ở Afghanistan, theo The New York Times (Mỹ) ngày 26.3.
Thông tin được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Biden đang cân nhắc về việc thực hiện thỏa thuận Mỹ-Taliban, vốn đạt được dưới thời người tiền nhiệm Donald Trump hồi tháng 2.2020. Theo thỏa thuận, ngày 1.5 tới là thời hạn cuối cùng để Mỹ rút hết 3.500 lính còn lại khỏi Afghanistan.
Các quan chức Mỹ ủng hộ việc duy trì sự hiện diện quân sự ở Afghanistan đang viện dẫn báo cáo tình báo để lập luận rằng lính Mỹ nên ở lại Afghanistan bất kể quá thời hạn 1.5, theo The New York Times.

Bất ngờ đến Afghanistan, bộ trưởng quốc phòng Mỹ có mục đích gì?

Báo cáo tình báo cảnh báo khả năng lực lượng Taliban có thể kiểm soát phần lớn lãnh thổ Afghanistan trong vòng 2-3 năm tới nếu Mỹ rút hết quân khỏi nước này. Các cơ quan tình báo đã soạn thảo báo cáo này từ thời chính phủ Donald Trump hồi năm 2020.
Nhà Trắng từ chối bình luận về thông tin của The New York Times. Tuy nhiên, trong buổi họp báo tại Nhà Trắng ngày 25.3, Tổng thống Biden cho biết Washington khó có thể tuân thủ thời hạn trong thỏa thuận với Taliban. Thỏa thuận Mỹ-Taliban còn yêu cầu khoảng 7.000 lính của lực lượng đồng minh phải rời Afghanistan.
Vào ngày 26.3, lực lượng Taliban cảnh báo sẽ khôi phục các hành động thù địch chống lại lính nước ngoài nếu Washington không giữ cam kết rút quân đúng thời hạn theo thỏa thuận.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.