Tình báo Mỹ cảnh báo Nga tiếp tục can thiệp để Tổng thống Trump tái đắc cử

21/02/2020 19:30 GMT+7

Giới chức tình báo Mỹ báo cáo với Ủy ban tình báo hạ viện rằng Nga đang can thiệp vào chiến dịch tranh cử năm 2020 với mục đích mang lại chiến thắng lần nữa cho Tổng thống Donald Trump, theo Reuters dẫn nguồn thạo tin.

Nguồn tin giấu tên cho biết các nghị sĩ Cộng hòa trong Ủy ban tình báo hạ viện đã phản ứng kịch liệt trước kết quả phân tích và thông tin do Văn phòng Tình báo Quốc gia cung cấp.
Trong buổi báo cáo vào ngày 13.2, các thành viên Văn phòng Tình báo Quốc gia cho hay Nga đang tìm cách gieo rắc sự hoài nghi về kết quả kiểm phiếu vào ngày bầu cử 3.11, đồng thời tiếp tục can thiệp để Tổng thống Trump tái đắc cử.
“Người Nga đã có ứng viên mà họ ưa chuộng”, theo Reuters hôm 21.2 dẫn nguồn thạo tin, thêm rằng phía tình báo Mỹ xác định ứng viên đó là Tổng thống Trump.
Tờ The New York Times cho hay sau khi biết về vụ báo cáo hôm 13.2, lúc đó ông Trump đã khiển trách quyền Giám Tình báo Quốc gia Joseph Maguire vì đã cho phép nhân viên dưới quyền tham gia trình bày trước ủy ban hạ viện.
Gần 1 tuần sau, Tổng thống Trump ngày 19.2 tuyên bố bổ nhiệm Đại sứ tại Đức Richard Grenell làm quyền Giám đốc Tình báo quốc gia, thay thế ông Joseph Maguire đảm nhiệm vị trí này từ tháng 8.2019.

[VIDEO] Ngoại trưởng Nga - Mỹ thảo luận cáo buộc Nga can thiệp bầu cử

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.